Nam sinh Đắk Lắk giành vé cuối cùng vào chung kết Olympia 2019

Nam Thắng xuất sắc mang cầu truyền hình chung kết Olympia 2019 về với THPT chuyên Nguyễn Du, Đắk Lắk.

Cuộc thi Quý IV của Đường lên đỉnh Olympia 2019 là cơ hội giành tấm vé cuối cùng vào chung kết năm của 4 nhà leo núi, đó là: Nguyễn Đức Hiếu (THPT chuyên Thái Bình, Thái Bình); Đoàn Nam Thắng (THPT chuyên Nguyễn Du, Đắk Lắk); Vũ Công Minh (THPT Quang Trung, Hải Dương); Khưu Minh Khoa (THPT Bùi Thị Xuân, TP.HCM) và Khưu Minh Khoa (THPT Bùi Thị Xuân, TP.HCM).

Ở vòng thi đầu tiên, cả 4 thí sinh đều thể hiện sự ngang tài ngang sức khi cùng giành được 40 điểm. Trong phần thi Vượt chướng ngại vật, thế trận có sự thay đổi sau khi 2 hàng ngang gợi ý lật mở, Nam Thắng tìm ra chướng ngại vật của tuần này, đó là "GPS". Cậu bứt phá giành được 60 điểm giúp quỹ điểm tăng lên 110 điểm, 3 thí sinh còn lại có 50 điểm.

Số điểm của các thí sinh có phần thay đổi trong vòng thi Tăng tốc, cả 4 bạn đều giành được những lượt trả lời nhanh và chính xác nhất. Lúc này, Nam Thắng tạm dẫn đầu với số điểm 180. Lúc này, Công Minh có 140 điểm, Minh Khoa 120 điểm và 100 là số điểm của Đức Hiếu.

 4 ứng cử viên sáng giá của vòng thi quý IV: Đức Hiếu, Công Minh, Nam Thắng và Minh Khoa. (Ảnh: Fanpage chương trình)

4 ứng cử viên sáng giá của vòng thi quý IV: Đức Hiếu, Công Minh, Nam Thắng và Minh Khoa. (Ảnh: Fanpage chương trình)

Đức Hiếu chọn gói câu hỏi 60 điểm, ngôi sao hy vọng ở câu hỏi cuối cùng tuy nhiên cậu chưa ghi được thêm điểm vào quỹ điểm của mình.

Trước khi bước vào phần thi của mình, Nam Thắng giành điểm từ gói câu hỏi từ Đức Hiếu. Nhờ đó, cậu củng cố vị trí dẫn đầu của mình với 210 điểm. Nam sinh Đắk Lắk chọn gói 40 điểm song không ghi thêm được điểm nào vì trả lời đúng 2 câu 10 điểm nhưng lại mất điểm ở câu cuối trị giá 20 điểm.

Công Minh có sự lựa chọn gói điểm giống với Đức Hiếu, trả lời đúng câu hỏi đầu tiên và giành được điểm từ gói câu hỏi của Đức Hiếu. Minh Khoa có thêm điểm từ gói câu hỏi của Nam Thắng và ghi thêm điểm từ câu hỏi trong gói câu hỏi mà chương trình đưa ra.

Tuy nhiên, không có màn "lội ngược dòng" nào xảy ra trong cuộc thi này. Nam Thắng bảo toàn số điểm, giành vòng nguyệt quế cuộc thi Quý IV, mang cầu truyền hình chung kết năm về THPT Chuyên Nguyễn Du, Đắk Lắk.

Nam Thắng là thí sinh cuối cùng góp mặt vào trận chung kết năm 19. (Ảnh: Fanpage chương trình)

Chung cuộc, Nam Thắng về nhất với số điểm 210, về nhì là Minh Khoa với 180 điểm; Công Minh và Đức Hiếu ở vị trí thứ ba với số điểm lần lượt là 160 và 45 điểm.

Chung kết Đường lên đỉnh Olympia 2019 sẽ được phát trực tiếp trên VTV3 vào lúc 8h30 Chủ nhật, ngày 15/9/2019. Đó sẽ là cuộc so tài của 4 đại diện ưu tú nhất năm: Trần Thế Trung (THPT Chuyên Phan Bội Châu, Nghệ An); Nguyễn Hải Đăng (THPT Chuyên Lê Quý Đôn, Khánh Hòa); Nguyễn Bá Vinh (THPT chuyên Lý Tự Trọng, Cần Thơ) và Đoàn Nam Thắng (THPT chuyên Nguyễn Du, Đắk Lắk).

Đoàn Nam Thắng là đại diện thứ 2 của trường chuyên Nguyễn Du và tỉnh Đắk Lắk đạt thành tích này, sau "đàn anh" Phan Tiến Tùng, nam sinh vào chung kết Olympia năm 16.

Bảo Ngọc

Nguồn VTC: https://vtc.vn/nam-sinh-dak-lak-gianh-ve-cuoi-cung-vao-chung-ket-olympia-2019-d497167.html