Nam sinh cứu sống 3 mẹ con đuối nước được nhận bằng Tổ quốc ghi công

Sáng ngày 27/9, tại xã Hải Ninh, chính quyền huyện Tĩnh Gia (Thanh Hóa) đã tổ chức lễ trao bằng Tổ quốc ghi công cho liệt sĩ Hoàng Đức Hải.

Ông Lê Thế Kỳ, Phó chủ tịch UBND huyện Tĩnh Gia (bên phải) thừa ủy quyền trao Bằng Tổ quốc ghi công cho thân nhân liệt sĩ Hoàng Đức Hải.

Ông Lê Thế Kỳ, Phó chủ tịch UBND huyện Tĩnh Gia (bên phải) thừa ủy quyền trao Bằng Tổ quốc ghi công cho thân nhân liệt sĩ Hoàng Đức Hải.

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã ký Quyết định số 887/QĐ-TTg, ngày 17/7/2019 cấp bằng Tổ quốc ghi công cho liệt sĩ Hoàng Đức Hải sinh ngày 27/2/1996 quê xã Hải Ninh, huyện Tĩnh Gia, Thanh Hóa.

Trước đó, vào khoảng 12 giờ 30 phút ngày 8/2/2018 (tức ngày ông Táo 23/12 âm lịch), anh Hải cùng em gái đem cá xuống sông cầu Ghép thuộc địa phận xã hải Châu (huyện Tĩnh Gia) để thả cá chép theo phong tục ngày ông Táo.

Khi vừa đến nơi, anh Hải nghe tiếng kêu cứu dưới sông Yên (đoạn cầu Ghép, xã Hải Châu). Dù trời rất lạnh và nước sông Yên sâu, chảy xiết nhưng anh Hoàng Đức Hải vẫn dũng cảm nhảy xuống dòng sông để cứu 3 mẹ con gặp nạn.

Sau khi cùng người dân địa phương cứu và đưa được 3 mẹ con cô giáo Lê Thị Loan (giáo viên Trường THCS Hải Châu) lên bờ thì anh Hải đã kiệt sức và bị dòng nước cuốn trôi, hy sinh sau đó.

Liệt sĩ Hoàng Đức Hải sinh ra trong một gia đình nông dân nghèo tại thôn Hồng Kỳ, xã Hải Ninh. Anh đang là sinh viên ưu tú tại Trường đại học Kinh tế - Kỹ Thuật Công nghiệp Hà Nội.

Với hành động dũng cảm của mình, anh Hoàng Đức Hải đã được Trung ương Đoàn truy tặng huy hiệu Tuổi trẻ dũng cảm, Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa tặng bằng khen.

Nguồn Gia Đình VN: https://giadinhvietnam.com/nam-sinh-cuu-song-3-me-con-duoi-nuoc-duoc-nhan-bang-to-quoc-ghi-cong-d148356.html