Nam sinh cõng bạn đến trường: 'Sẽ từ chối nếu được đặc cách vào đại học Y Hà Nội'

Hiếu nói ước mơ của em là trở thành bác sĩ, không nhất thiết đó là trường đại học nào. Vì thế, cậu nam sinh vẫn vui vẻ khi đủ điểm vào Đại học Y Thái Bình.

Ngô Minh Hiếu (Trường THPT Triệu Sơn 5, Thanh Hóa), nam sinh nổi tiếng trong thời gian qua vì cõng bạn 10 năm đến trường. Trong kì thi THPT Quốc gia 2020, Hiếu đạt điểm 9,4 Toán, 9,75 môn Hóa và 9 điểm môn Sinh. Em còn thiếu 0,25 điểm để đậu vào Đại học Y Hà Nội như nguyện vọng ban đầu.

Trước nhiều ý kiến bày tỏ sự tiếc nuối và mong được Đại học Y Hà Nội đặc cách, Hiếu nói khi biết kết quả, em hơi buồn khi phải xa người bạn thân là Đỗ Tất Minh, chứ không phải vì thiếu điểm vào Đại học Y Hà Nội.

Ngô Minh Hiếu đã cõng bạn đến trường 10 năm qua

Ngô Minh Hiếu đã cõng bạn đến trường 10 năm qua

Nam sinh lo ngại sẽ bị bạn bè chê cười và không phục nếu được vào Đại học Y Hà Nội với suất đặc cách.

“Nếu được đặc cách, em cũng sẽ từ chối. Ước mơ của em là trở thành bác sĩ, nên em xác định học ở đâu cũng hướng đến mục tiêu đó”, Hiếu chia sẻ.

Hiếu tỏ ra buồn khi phải xa Minh, người bạn khó khăn em đã cõng đến trường 10 năm qua. Cậu mong sẽ có nhiều bạn khác cũng sẽ giúp đỡ Minh ở môi trường mới.

Khi nhận được tin của Đại học Y Thái Bình thông báo em trúng tuyển và sẽ miễn toàn bộ học phí trong suốt thời gian học, Hiếu và gia đình rất xúc động. Nam sinh nói cảm ơn tất cả những người đã quan tâm em trong thời gian qua.

Bà Đinh Thị Thủy, mẹ của Hiếu, cho biết lúc vừa biết tin không đậu vào ĐH Y Hà Nội, thấy con buồn gia đình cũng động viên con.

“Tôi biết con buồn vì không được học ở Hà Nội cho gần bạn Minh. Tôi bảo con phải xác định không thể ở mãi bên cạnh bạn được. Dù ở đâu thì miễn là hai đứa trân trọng tình bạn và cố gắng đạt được ước mơ của mình, sau này vẫn có thể gặp lại nhau thì không phải buồn”, bà Thủy nói.

Người mẹ cũng cho hay, mùng 10/10 tới đây, Hiếu sẽ ra trường Đại học Y Thái Bình để làm thủ tục nhập học.

Vừa qua, câu chuyện 10 năm cõng bạn đến trường của Ngô Minh Hiếu và Nguyễn Tất Minh (Trường THPT Triệu Sơn 5, Thanh Hóa), khiến nhiều người cảm phục.

Trong kỳ thi tốt nghiệp THPT quốc gia 2020, Hiếu và Minh đạt được kết quả rất cao, đều trên 28 điểm. Cụ thể, Hiếu thi khối B, có điểm số môn Toán 9,4, Hóa 9,75, Sinh 9 điểm. Còn Minh thi khối A, có điểm môn Toán 9,60, Lý 9,25, Hóa 9,25 điểm.

Với kết quả trên, Nguyễn Tất Minh đã đậu đúng nguyện vọng vào Đại học Bách Khoa Hà Nội, khoa Công Nghệ thông tin. Còn Hiếu vì thiếu 0,25 điểm nên không thể trường ĐH Y Hà Nội như nguyện vọng ban đầu, em sẽ học tại Đại học Y Thái Bình.

Lương Diễn

Nguồn ANTT: http://antt.nguoiduatin.vn/nam-sinh-cong-ban-den-truong-se-tu-choi-neu-duoc-dac-cach-vao-dai-hoc-y-ha-noi-301234.htm