Nam sinh cấp 3 bị đánh chấn thương sọ não ngay trước cổng nhà

Vừa bước ra khỏi nhà nghe điện thoại, nam sinh cấp 3 bị một nhóm đối tượng tấn công đến chấn thương sọ não, hiện vẫn đang điều trị tại bệnh viện trong tình trạng hôn mê sâu.

Nạn nhân vẫn trong tình trạng hôn mê sâu tại bệnh viện - Ảnh Gia đình cung cấp

Chiều 15.1, một lãnh đạo Công an phường Ngọc Thụy (quận Long Biên, Hà Nội) cho biết, đơn vị đã xác minh, hoàn thành, bàn giao hồ sơ lên Công an quận Long Biên về vụ việc 1 nam sinh cấp 3 bị nhóm thanh niên đánh trọng thương trước cổng nhà, để tiếp tục điều tra, làm rõ.

Theo đơn trình báo của chị Phạm Thanh Thủy (mẹ của nam sinh trên, trú tại phường Ngọc Thụy quận Long Biên), vào khoảng 1 giờ sáng 6.1, cháu Hồng Quốc Anh (17 tuổi), con trai chị đi ra cổng ngay trước nhà để nghe điện thoại thì bị 1 nhóm thanh niên lao tới tấn công. Khi gia đình chạy ra thì cháu Quốc Anh đã nằm bất tỉnh trên vũng máu, vùng mặt có nhiều vết bầm tím, vùng đầu bị thương rỉ máu.

Qua trích xuất camera an ninh gần khu vực xảy ra sự việc cho thấy, khi cháu Quốc Anh đi ra khỏi nhà được khoảng 20 m thì bị một nhóm đối tượng lao tới tấn công, chủ yếu vào vùng đầu.

Gia đình đã đưa cháu Quốc Anh đi bệnh viện cấp cứu trong tình trạng nguy kịch. Cháu Quốc Anh bị chấn thương sọ não, tụ máu não, vỡ hàm, mũi. Hiện, cháu vẫn đang trong trạng thái hôn mê sâu tại bệnh viện.

“Ngay sau khi nhận được đơn báo, trong ngày 7.1, lực lượng chức năng đã xác minh và đưa được một số đối tượng liên quan lên làm việc. Vụ việc hiện đang được Cơ quan điều tra Công an quận Long Biên tiếp tục làm rõ”, vị lãnh đạo Công an phường Ngọc Thụy cho biết.

Trần Cường

Nguồn Thanh Niên: http://thanhnien.vn/thoi-su/phap-luat/nam-sinh-cap-3-bi-danh-chan-thuong-so-nao-ngay-truoc-cong-nha-1043743.html