Nam sinh Cần Thơ chạm mốc kỷ lục suốt 19 năm của 'Đường lên đỉnh Olympia'

Nam sinh Cần Thơ sau khi san bằng kỷ lục 19 năm ở 'Đường lên đỉnh Olympia' tiếp tục chạm kỷ lục khác khi đạt điểm tuyệt đối ở phần thi Tăng tốc trong cuộc thi tháng 2, quý III.

Cuộc thi tháng 2, quý III của Đường lên đỉnh Olympia năm thứ 19 với sự tham gia của 4 thí sinh Vũ Văn Thành (THPT Điềm Thụy, Thái Nguyên); Nguyễn Văn Lộc (THPT chuyên Lê Quý Đôn, Bà Rịa – Vũng Tàu); Nguyễn Bá Vinh (THPT chuyên Lý Tự Trọng, Cần Thơ); Nguyễn Đại Nghĩa (PT Năng khiếu – ĐHQG TPHCM, TP Hồ Chí Minh) đã phát sóng chiều 5/5. Theo đó, nam sinh Nguyễn Bá Vinh đã gây chú ý với những kỷ lục đáng nể, trở thành tâm điểm trên các trang mạng xã hội những ngày qua.

Bá Vinh ghi danh 2 kỷ lục ở cuộc thi Đường lên đỉnh Olympia. Ảnh: Fanpage Đường lên đỉnh Olympia.

Bá Vinh ghi danh 2 kỷ lục ở cuộc thi Đường lên đỉnh Olympia. Ảnh: Fanpage Đường lên đỉnh Olympia.

Cụ thể, với 460 điểm đạt được ở Đường lên đỉnh Olympia tuần 3, tháng 2, quý III, Nguyễn Bá Vinh đã chạm mốc kỷ lục suốt 19 năm của chương trình.

Tại cuộc thi tháng 2, quý III vừa lên sóng, nam sinh này tiếp tục gây ấn tượng khi ghi danh kỷ lục thứ 2: giành 160/160 điểm cho 4/4 câu trả lời đúng với thời gian nhanh nhất ở vòng thi Tăng tốc

Đặc biệt, nam sinh Cần Thơ là thí sinh thứ 3 làm được điều này sau 34 trận của Olympia năm 19 đã lên sóng.

Trải qua 3 vòng, Bá Vinh chạm mốc 310 điểm, bỏ xa các bạn chơi và đã về nhất với 320 điểm sau 4 vòng thi.

Clip: Nam sinh Cần Thơ đạt kỷ lục 160/160 điểm vòng thi Tăng tốc ở Đường lên đỉnh Olympia năm 19

Linh Chi - Theo VTV

Nguồn SaoStar: https://saostar.vn/doi-song/nam-sinh-can-tho-cham-moc-ky-luc-suot-19-nam-cua-duong-len-dinh-olympia-5109483.html