Nam sinh bị trường Sỹ quan trả về được nhận vào Đại học Bách khoa Hà Nội

Quang Quốc Việt - nam sinh bị trường Sỹ quan Thông tin trả về sẽ theo học ở Đại học Bách Khoa Hà Nội và được trường miễn giảm hoàn toàn học phí.

Chiều 8/11, PGS.TS Trần Văn Tớp - Phó hiệu trưởng Đại học Bách khoa Hà Nội cho biết, Quang Quốc Việt (Nghệ An) đã làm thủ tục nhập học vào trường sáng nay. Em học tại khoa Điện tử Viễn thông. Nhưng học kỳ 2 em mới đi học và trường sẽ miễn giảm hoàn toàn học phí.

 Quang Quốc Việt nhập học tại Đại học Bách khoa Hà Nội vào sáng 8/11. (Ảnh: Tiền phong)

Quang Quốc Việt nhập học tại Đại học Bách khoa Hà Nội vào sáng 8/11. (Ảnh: Tiền phong)

Trường biết đến sự việc của nam sinh bị trả về trên báo chí. Về nguyên tắc, nếu Việt đăng ký vào Đại học Bách khoa Hà Nội thì chắc chắn trúng tuyển. Tuy nhiên, hiện công tác tuyển sinh của trường kết thúc, các bạn học sinh cũng đã vào học nên để đảm bảo quyền lợi cho Việt, Ủy ban Dân tộc có làm việc với trường.

Tuy nhiên, nhà trường không tự đặt ra quy chế nên Ủy ban Dân tộc đã gửi công văn đề nghị Bộ Giáo dục và Đào tạo xem xét trường hợp của học sinh này.

Phó hiệu trưởng Đại học Bách Khoa Hà Nội cho biết, năm học mới bắt đầu được gần 2 tháng và tất nhiên là em Việt sẽ không kịp học nên phải bảo lưu kết quả sau khi nhập học. Học kỳ 2 Việt phải đăng ký các môn mà không bị ràng buộc. Em có thể đẩy nhanh việc học tín chỉ nếu cảm thấy đủ sức học.

"Em Việt phải chủ động nỗ lực học tập vì nhà trường tạo điều kiện nhập học chứ không có đặc cách việc học tập của sinh viên. Em Việt bắt buộc phải cố gắng hơn rất nhiều vì nhập học sau các bạn”, thầy Tớp nói.

PGS.TS Trần Văn Tớp. (Ảnh: Tiến Tuấn)

Ngày 27/10, Bộ Quốc phòng kết luận thí sinh Quang Quốc Việt (18 tuổi, người dân tộc Thái, trú tại xã Thông Thụ, huyện Quế Phong, Nghệ An), bị trường Sĩ quan Thông tin (ĐH Thông tin Liên lạc) trả về vì không đủ tiêu chuẩn sức khỏe.

Nam sinh được khám sơ tuyển tại Hội đồng khám sức khỏe nghĩa vụ quân sự huyện Quế Phong, tỉnh Nghệ An; khám phúc tra sức khỏe tại Hội đồng khám sức khỏe Bệnh viện Quân y 87, Tổng cục Hậu cần và khám giám định sức khỏe tại Hội đồng khám giám định y khoa Bệnh viện Quân y 175, Bộ Quốc phòng (Hội đồng Giám định Y khoa cấp Bộ Quốc phòng).

Quang Quốc Việt cao 1,6 m; trong khi theo quy định, thí sinh là người dân tộc thiểu số dự tuyển vào đào tạo đại học quân sự phải có chiều cao từ 1,62 m trở lên, cân nặng từ 50 kg trở lên.

Nhật Tâm

Nguồn VTC: https://vtc.vn/nam-sinh-bi-truong-sy-quan-tra-ve-duoc-nhan-vao-dai-hoc-bach-khoa-ha-noi-d437807.html