Nam sinh bị trường Sĩ quan Thông tin trả về quyết tâm vào đại học

Dù hoàn cảnh khó khăn, học phí và chi phí sinh hoạt là gánh nặng lớn, nam sinh Nghệ An bị trường Sĩ quan Thông tin trả về vẫn quyết tâm theo đuổi việc học.

Sau kỳ thi THPT quốc gia, với 22,35 điểm, Quang Quốc Việt (18 tuổi, dân tộc Thái ở Quế Phong, Nghệ An) trúng tuyển NV1 trường Sĩ quan Thông tin (ĐH Thông tin Liên lạc) ở Khánh Hòa.

Đây là niềm vui lớn với bản thân em và gia đình khi việc theo học trường quân sự giúp Việt có thể theo đuổi ước mơ học tập mà không phải lo lắng chuyện học phí. Đáng tiếc, niềm vui kéo dài không được bao lâu. Gần hai tháng qua, Việt và gia đình trôi qua trong thấp thỏm, chờ mong. Khi kết quả cuối cùng được công bố, Việt chính thức hết hy vọng theo học trường Sĩ quan Thông tin.

Quang Quốc Việt muốn theo học ngành Kỹ thuật.

Quang Quốc Việt muốn theo học ngành Kỹ thuật.

Trả lời Zing.vn ngày 30/10, Quốc Việt cho biết em thất vọng, buồn bã. Được người nhà và thầy cô động viên, em lấy lại tinh thần. Hiện tại, Việt ở nhà phụ giúp bố mẹ.

Nam sinh 18 tuổi tâm sự em vẫn hoang mang trước cánh cửa cuộc đời, chưa biết bước tiếp ra sao. Trước mắt, 10X lựa chọn ở nhà phụ giúp bố mẹ.

Việt nói thêm em rất xúc động khi ĐH Bách khoa Đà Nẵng đồng ý bảo lưu kết quả, tiếp nhận em theo học vào năm sau. Tuy nhiên, hiện tại, em chưa thể đưa ra quyết định vì không biết sẽ lo liệu học phí và sinh hoạt phí tại thành phố như thế nào.

Chàng trai tâm sự ngay cả số tiền ra Hà Nội khám lại sau khi bị trường sĩ quan trả về, gia đình em cũng không tự lo được, phải nhờ đến sự giúp đỡ của trường Phổ thông Dân tộc Nội trú THPT số 2.

“Nhưng em chắc chắn sẽ không bỏ dở việc học. Em sẽ nỗ lực để có thể theo đuổi ngành Kỹ thuật”, nam sinh dân tộc Thái nói.

Gia cảnh khó khăn, học phí và chi phí sinh hoạt sẽ là gánh nặng khi Việt học đại học. Ảnh: Tiền Phong.

Trước đó, ngày 7/9, trường Sĩ quan Thông tin có giấy trả thí sinh Quang Quốc Việt với nguyên nhân bị lao phổi, phân loại sức khỏe tuyển sinh quân sự loại 5. Sau đó, kết quả khám phúc tra cho thấy Việt không đủ chiều cao và cân nặng theo quy định. Việt cũng ra Hà Nội khám và được xác định không bị lao phổi.

Ngày 27/10, Bộ Quốc phòng kết luận về việc thí sinh Quang Quốc Việt bị trường Sĩ quan Thông tin trả về vì không đủ tiêu chuẩn sức khỏe. Theo đó, kết quả giám định y khoa tại Bệnh viện Quân y 175 là kết luận cuối cùng.

Thí sinh Quang Quốc Việt cao 1,6 m, không đủ tiêu chuẩn vào học. Theo quy định, thí sinh là người dân tộc thiểu số dự tuyển vào đào tạo đại học quân sự phải có chiều cao từ 1,62 m trở lên, cân nặng từ 50 kg trở lên.

Bộ Quốc phòng nhất trí cho thí sinh Quang Quốc Việt nhập học vào hệ dân sự tại các trường trong quân đội, nếu em có nguyện vọng và đạt được mức điểm chuẩn của ngành đào tạo tại trường có nguyện vọng vào học.

Thí sinh phải nộp đơn đăng ký về trường có nguyện vọng vào học trước ngày 10/11.

Nguyễn Sương

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/nam-sinh-bi-truong-si-quan-thong-tin-tra-ve-quyet-tam-vao-dai-hoc-post888531.html