Nam sinh bị sét đánh tử vong sau buổi thi học kỳ

Sau khi kết thúc môn thi học kỳ II, em G. cùng một số bạn đi ra hồ Nghĩa Hy (thị trấn Cam Lộ, huyện Cam Lộ, Quảng Trị) chơi thì không may bị sét đánh tử vong.

Trao đổi với VietNamNet chiều nay, ông Trần Hoài Linh – Phó Chủ tịch UBND huyện Cam Lộ xác nhận thông tin này.

Em G. bị sét đánh tử vong thương tâm khi vừa rời trường sau buổi thi học kỳ.

Em G. bị sét đánh tử vong thương tâm khi vừa rời trường sau buổi thi học kỳ.

Nam sinh xấu số được xác định là em Đoàn Minh G. (trú Khu phố 7, thị trấn Cam Lộ, huyện Cam Lộ).

G. là học sinh lớp 10A3, Trường THPT Cam Lộ.

Thông tin ban đầu cho biết, khoảng 16h30 chiều nay, G. và nhóm 4 rời trường sau buổi thi kết thúc học kỳ II và ra hồ Nghĩa Hy chơi.

Lúc này, trên địa bàn huyện Cam Lộ xuất hiện mưa lớn cùng sấm sét. Khi ra đến khu vực bờ hồ, G. bất ngờ bị sét đánh, tử vong.

“Em G. có hoàn cảnh gia đình khó khăn vì bố mất sớm. Ngay sau khi Quảng sự việc xảy ra, chúng tôi đã cử cán bộ về tại nhà để thăm hỏi và hỗ trợ gia đình an lo hậu sự cho cháu”, Phó Chủ tịch UBND huyện Cam Lộ cho biết.

Quang Thành

Nguồn VietnamNet: https://vietnamnet.vn/vn/giao-duc/nam-sinh-o-quang-tri-bi-set-danh-tu-vong-sau-buoi-thi-hoc-ky-734654.html