Nam sinh bị đánh dập não:Vì sao chưa bắt kẻ chủ mưu?

Gia đình nam sinh bị hành hung đến dập não thắc mắc, 3 trong số 6 đối tượng đã bị khởi tố nhưng kẻ chủ mưu vẫn chưa bị bắt giữ.

Liên quan đến vụ việc nam sinh 16 tuổi bị đánh chấn thương sọ não, chiều 18/3, trao đổi với PV, luật sư Vũ Hồng Hoa, Công ty Luật G77 (Đoàn Luật sư TP Hà Nội) cho biết, hiện tại cơ quan công an đã tiến hành khởi tố 3 trong số 6 đối tượng hành hung nạn nhân H.Q.A, SN 2002, trú tại phường Ngọc Thụy, Long Biên, Hà Nội).

Tuy nhiên, điều khiến cho luật sư và gia đình quan tâm đó là kẻ chủ mưu tên Thanh (SN 1995, trú tại quận Đống Đa, Hà Nội) lại chưa bị bắt giữ.

"Chúng tôi đã trao đổi lại thì đại diện công an điều tra trả lời rằng họ đã triệu tập nhiều lần nhưng đối tượng này không có ở nơi cư trú. Và họ đang làm thủ tục ra quyết định truy nã", luật sư Hoa cho biết.

Ngoài ra, theo vị luật sư, bà và gia đình nạn nhân đã làm đơn kiến nghị cơ quan điều tra phát lệnh truy nã và khởi tố đối tượng chủ mưu.

Luật sư Hoa bày tỏ: "Tôi không nói rằng, cơ quan công an chưa phát lệnh truy nã kẻ chủ mưu là theo hướng tiêu cực, có thể cơ quan công an có ý đồ hay vì nghiệp vụ điều tra khác.

Nhưng với vai trò là luật sư của người bị hại tôi cho rằng cần nhanh chóng bắt giữ đối tượng Thanh để các tình tiết điều tra được làm rõ".

3 đối tượng đã bị khởi tố. Ảnh: Công Lý

3 đối tượng đã bị khởi tố. Ảnh: Công Lý

Luật sư Hoa cũng cho rằng, theo thông tin từ gia đình, nhân chứng vụ việc thì một số đối tượng trong vụ việc xác định "đánh cho chết". Vì vậy, vị luật sư cho biết, sẽ kiến nghị khởi tố một số đối tượng trong nhóm, bổ sung tội danh "Cố ý gây thương tích" và hành vi "giết người", đúng người đúng tội.

Tối cùng ngày, chia sẻ với PV, bà P.T.T (mẹ của nạn nhân) cho biết, hiện tại gia đình đang rất xót ruột. Bởi trong khi Q.A vẫn đang phải giành giật với sự sống thì kẻ chủ mưu vẫn nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật.

"Não cháu bị phù, vẫn đang bất tỉnh, sống thực vật. Cháu đang điều trị tại Bệnh viện Nhiệt đới, bác sĩ cho biết, hiện tại cháu đã tạm thời qua cơn nguy hiểm. Nhưng mấy hôm nữa cháu được chuyển qua Bệnh viện Việt Đức để có những biện pháp chữa trị giúp não cháu bớt phù, có thể lắp hộp sọ vào thì trường hợp đó rủi ro rất nhiều", bà T. lo lắng.

Kể lại sự việc khiến Q.A rơi vào cảnh ngộ ngày hôm nay, bà T. cho biết, khoảng 1h sáng ngày 6/1/2019, một nhóm đối tượng đập cửa gọi Q.A ra ngoài nói chuyện.

Do mọi người ngủ trên tầng 2, chỉ có mình Q.A ở tầng 1 nên gia đình không hay biết.

Người mẹ đau đớn tâm sự: "Mọi người kể lại rằng, khi Q.A ra mở cửa thì lập tức bị nhóm này lôi đi rồi lao vào đánh tới tấp. Sau đó, nhóm này bỏ đi để mặc Q.A nằm đó. Người dân phát hiện mới gọi gia đình đưa cháu đi cấp cứu".

Tại Bệnh viện Việt Đức, Q.A được chẩn đoán đa chấn thương vùng đầu, phải mổ não, tháo bỏ phần lớn hộp sọ và đang trong trạng thái hôn mê sâu, bất tỉnh (sống thực vật) với thương tích 100%.

Cơ quan CSĐT Công an quận Long Biên đã ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự, quyết định khởi tố bị can đối với Phạm Quang Vinh, Nguyễn Đinh An Khánh, Phạm Hoàng Tùng và các đối tượng khác về hành vi Cố ý gây thương tích.

Trả lời báo chí, Thượng úy Nguyễn Cảnh Nam, Đội phó Đội điều tra hình sự, Công an quận Long Biên cho biết: "Ngay sau khi xảy ra sự việc, đơn vị đã phối hợp với cơ quan chức năng lập tức xuống hiện trường xác minh.

Cơ quan công an đã triệu tập được 6 đối tượng, khởi tố và bắt tạm giam 3 bị can.

3 nghi can còn lại đang bị quản thúc, điều tra xác minh chờ xử lý. Đơn vị vẫn đang tiếp tục dùng các biện pháp nghiệp vụ xác minh, triệu tập thêm một số đối tượng để làm sáng tỏ vụ việc".

Theo thượng úy Nguyễn Cảnh Nam, nguyên nhân sự việc qua lời khai được xác định do Q.A có quan hệ tình cảm với người yêu cũ của kẻ chủ mưu tên Thanh.

Trước đây Q.A và Thanh có mối quan hệ quen biết nhau trong cùng một nhóm chơi.

Cơ quan công an xác định tên Thanh là kẻ chủ mưu nhưng đối tượng đang lẩn trốn, đơn vị phải dùng các biện pháp nghiệp vụ để truy bắt.

Công an quận Long Biên còn cho biết thêm, đối với vụ việc này trước mắt khởi tố về tội cố ý gây thương tích sau khi bắt được đối tượng cầm đầu, sẽ hoàn thiện hồ sơ để thay đổi tội danh.

"Trước mắt, công an dùng biện pháp nghiệp vụ để truy bắt sau đó sẽ áp dụng các hình thức tố tụng công khai rộng rãi sau. Đơn vị đang củng cố tài liệu, dựa trên lời khai, chứng cứ của các đối tượng để khi ra quyết định khởi tố, truy nã tên Thanh bảo đảm tuân thủ quy định.

Công an và Viện Kiểm sát nhân dân đang tích cực phối hợp, trao đổi, để áp dụng chặt chẽ các biện pháp tố tụng với đối tượng cầm đầu".

Minh Anh

Nguồn Đất Việt: http://baodatviet.vn/phap-luat/tin-tuc-phap-luat/nam-sinh-bi-danh-dap-naovi-sao-chua-bat-ke-chu-muu-3376527/