Nam sinh bị bạn đâm thủng phổi trên đường đến trường

Em N.H. (học sinh lớp 7, trường THCS Bình Hòa Phước, huyện Long Hồ, Vĩnh Long) bị bạn đâm thủng phổi.

Chiều 14/4, lãnh đạo UBND xã Bình Hòa Phước, huyện Long Hồ (Vĩnh Long) tới bệnh viện hỏi thăm sức khỏe nam sinh bị bạn đâm. Nạn nhân là em N.H.N (13 tuổi, học sinh lớp 7, trường THCS Bình Hòa Phước).

Nói với Zing, ông Nguyễn Văn Đẳng, Bí thư Đảng ủy xã Bình Hòa Phước, cho biết N. đã qua cơn nguy kịch sau khi phẫu thuật.

“Em bị đâm vào lưng, thủng phổi", ông Đẳng nói.

 Hiện trường vụ việc. Ảnh: Nhật Tân.

Hiện trường vụ việc. Ảnh: Nhật Tân.

Theo ông Đẳng, trưa 14/4, trên đường đến trường. N. gặp L.T.Đ (14 tuổi, học sinh lớp 8 cùng trường). Đ. nhớ lại mâu thuẫn trước đó nên chạy xe đạp theo và rút dao đâm N.. Một số cán bộ xã trên đường đi làm về đã đưa nạn nhân vào bệnh viện cấp cứu.

Sau đó, Đ. đến cơ quan công an tự thú, khai ngày 12/4, em được một nam sinh lớp 6 cùng trường thuê đánh N. với giá 200.000 đồng nhưng chưa lấy tiền. Trưa 13/4, Đ. đón đường đánh N. và bị nhà trường mời phụ huynh đến để phối hợp giáo dục.

Công an xã mời nam sinh lớp 6 có liên quan lên làm việc. Tuy nhiên, em này không thừa nhận việc thuê Đ. đánh N.

Xã Bình Hòa Phước (khoanh đỏ) thuộc huyện Long Hồ, tỉnh Vĩnh Long. Ảnh: Google Maps.

Việt Tường - Minh Anh

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/nam-sinh-bi-ban-dam-thung-phoi-tren-duong-den-truong-post1204685.html