Nam sinh bị bạn bè xa lánh vì trường thông báo nhầm tên người nhiễm Covid-19

Nam sinh bị bạn bè xa lánh đến mức không thể quay trở lại học lúc này.

Trường Trung học Hilbre ở Wirral, Anh quốc thông báo với các bậc phụ huynh rằng trường phải đóng cửa để thực hiện các biện pháp phòng Covid-19. Nguyên nhân, một nam sinh có mẹ bị nhiễm nCoV đang tự cách ly.

Sau thông báo này, nam sinh trở thành tâm điểm để các bạn chế giễu và xa lánh.

Trường Hilbre còn khẳng định phụ huynh nhiễm Covid-19 này đã xuất hiện ở trường trong thời gian cô ủ bệnh.

Trường Trung học Hilbre ở Wirral, Anh quốc.

Trường Trung học Hilbre ở Wirral, Anh quốc.

Tuy nhiên, thực tế nhà trường thông báo nhầm vì không phải mẹ học sinh đó mà là người họ hàng bị nhiễm Covid-19. Vì thế trường Hilbre không cần phải đóng cửa vì sợ lây nhiễm nCoV.

Nam sinh từng có thời gian tiếp xúc ngắn với người họ hàng trước khi họ có xét nghiệm dương tính với Covid-19, nhưng cậu bé không ở cùng.

Mẹ nam sinh cho biết, sự việc ảnh hưởng rất xấu tới tinh thần của con bà. Dù nhà trường đính chính thông tin nhưng con trai bà vẫn bị các bạn xa lánh. Hiện cậu bé không thể tới trường và người mẹ cũng đang nghỉ làm ở nhà.

Hơn 40 trường học ở Anh bị ảnh hưởng bởi Covid-19. Một số trường đóng cửa vô thời hạn, một số trường thì cho học sinh tạm nghỉ.

Nguồn VTC: https://vtc.vn/tin-tuc-su-kien/nam-sinh-bi-ban-be-xa-lanh-vi-truong-thong-bao-nham-ten-nguoi-nhiem-covid-19-ar531399.html