Nam sinh 12 tự tử trước cửa nhà bạn gái

Để lại thư tuyệt mệnh, nam sinh mang sẵn dao bầu đến nhà bạn gái tự sát.

Một lãnh đạo Công an H.Thạch Thất (Hà Nội) chiều 30/1 cho biết vừa xảy ra một vụ nam sinh tự tử trên địa bàn.

Nam sinh tự tử ngay trước cửa nhà bạn gái. Ảnh: Thanh Niên

Nam sinh tự tử ngay trước cửa nhà bạn gái. Ảnh: Thanh Niên

Cụ thể, khoảng 6 giờ 50 sáng 30/1, nam sinh Q. (17 tuổi, trú xã Bình Yên, H.Thạch Thất; học sinh lớp 12 Trường THPT Hai Bà Trưng, H.Thạch Thất, Hà Nội) đến nhà bạn gái học cùng trường, ở xã Tân Xã (H.Thạch Thất).

Vừa dựng xe ở sân nhà bạn gái, nam sinh Q. bất ngờ rút dao bầu mang sẵn cắt cổ rồi chạy ra đường thì gục ngã và tử vong ngay sau đó.

Công an H.Thạch Thất đã có mặt phong tỏa hiện trường, khám nghiệm tử thi để làm rõ sự việc.

Quá trình khám nghiệm, lực lượng chức năng phát hiện một lá thư tuyệt mệnh của nam sinh Q., với nội dung cho rằng vì bị bạn gái từ chối tình cảm nên muốn tự tử.

Đau đớn nam sinh lớp 12 tự tử khi bị bạn gái nói chia tay.

Theo Công an H.Thạch Thất, đây là một vụ tự tử, không có dấu hiệu án mạng.

“Cậu bé mới 17 tuổi, chắc tâm lý không ổn định nên dẫn tới sự việc”, vị lãnh đạo Công an H.Thạch Thất nói.

Bức thư tuyệt mệnh của nam sinh lớp 12.

Vào chiều cùng ngày, Chủ tịch UBND huyện Thạch Thất Nguyễn Mạnh Hồng cũng xác nhận thông tin tương tự. Tại hiện trường, máu vương vãi khắp sân nhà. Nạn nhân tử vong cách cổng nhà khoảng chục mét. Sự việc nhanh chóng được trình báo tới cơ quan công an.

Đây không phải lần đầu xảy ra những cái chết đau lòng do tổn thương tâm lý non nớt của giới trẻ. Các cú sốc tâm lý đầu đời dễ dẫn tới những quyết định sai lầm nếu không được các em giải tỏa đúng cách.

Thời gian qua đã liên tục chứng kiến những vụ học sinh tự tử vì bị đối xử bất công, vì yêu mến thầy giáo... Thiết nghĩ những bài học tư vấn tâm lý cần sớm được đưa vào trường học để kịp thời phát hiện và giải quyết các vấn đề trong đời sống tinh thần và cảm xúc của học sinh, tránh xảy ra tình trạng đáng tiếc.

Thầy giáo Huỳnh Thanh Phú, Hiệu trưởng Trường THPT Nguyễn Du (Phường 15, Quận 10, TP.HCM) nhận định, gia đình và nhà trường đều có vai trò quan trọng trong việc hình thành và phát triển tâm lý, tính cách của học sinh. Nếu gia đình là điểm tựa vững chắc về tình yêu thương thì nhà trường là chỗ dựa về tinh thần, giúp học sinh cảm thấy được đồng hành và chia sẻ.

Kim Hiền

Nguồn Đất Việt: http://datviet.trithuccuocsong.vn/phap-luat/tin-tuc-phap-luat/nam-sinh-12-tu-tu-truoc-cua-nha-ban-gai-3426859/