Nam sinh 10x giành 'cú đúp' huy chương vàng Olympic Hóa học quốc tế

Phạm Đức Anh, học sinh lớp 12 Trường THPT chuyên Khoa học tự nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội, đã trở thành thí sinh duy nhất đem về huy chương vàng cho đội tuyển Việt Nam tại Kỳ thi Olympic Hóa học quốc tế 2018.

Nam sinh Đức Anh ngày trở về vinh quang - Ảnh Bảo Ngọc

Đây cũng là năm thứ 2, Đức Anh giành huy chương vàng tại kỳ thi Olympic Hóa học quốc tế.

Uớc mơ đổi màu huy chương cho anh trai

Mới đây, cả 4 thí sinh của đội tuyển Việt Nam đều giành huy chương tại Olympic Hóa học quốc tế 2018. Trong đó, có 1 huy chương vàng, 2 huy chương bạc và 1 huy chương đồng.

Em Phạm Đức Anh, học sinh lớp 12 Trường THPT chuyên Khoa học tự nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội, sang Cộng hòa Séc và Cộng hòa Solovakia dự thi cùng sự tin tưởng, kỳ vọng lớn lao từ gia đình, nhà trường. Không phụ công cha mẹ, thầy cô, em trở về cùng tấm huy chương vàng danh giá và điểm thi đáng ngưỡng mộ.

Đặc biệt, chỉ mới năm trước, Đức Anh đã hạnh phúc ngập tràn khi đeo tấm huy chương vàng giành được trong Kỳ thi Olympic Hóa học quốc tế 2017 tổ chức ở Thái Lan.

Đội tuyển Olympic Hóa học Việt Nam năm 2018 - Ảnh Bảo Ngọc

Cách đây 10 năm, anh trai của Đức Anh là Phạm Anh Tuấn cũng đã giành huy chương đồng Olympic Hóa học quốc tế. Mang theo ước vọng “đổi màu huy chương” của anh trai, Đức Anh đã thật sự lập nên kỳ tích khi trở thành thí sinh nhỏ tuổi nhất giành huy chương vàng tại Olympic Hóa học quốc tế 2017.

Bà Nguyễn Kim Thu, mẹ của Đức Anh, không giấu được niềm vui và sự hạnh phúc khi chia sẻ về 2 người con trai. Theo lời bà Thu, trong quá trình con đi thi, gia đình rất hồi hộp nhưng rất tin tưởng con. "Tôi rất vui và xúc động. Đức Anh luôn nghiêm túc học tập, cố gắng noi gương anh trai", bà Thu chia sẻ.

Bà Thu hiện là Trưởng khoa Dược, Bệnh viện Da liễu T.Ư. Anh Phạm Anh Tuấn là bác sĩ nội trú Khoa Tai - mũi - họng, Bệnh viện đại học Y Hà Nội.

Kỳ tích lặp lại

Năm cấp 2, Đức Anh học Trường chuyên Hà Nội - Amsterdam. Thi lớp 10, Đức Anh đỗ cả chuyên Hóa của Trường chuyên Amsterdam và Trường THPT chuyên Khoa học tự nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội. Nghe lời khuyên của anh trai, Đức Anh đã chọn Trường THPT chuyên Khoa học tự nhiên.

Sinh ra trong gia đình có truyền thống học tập, từ những năm đầu cấp 2, Đức Anh đã học hành rất chăm chỉ, nỗ lực và đặc biệt đam mê môn Hóa.

Khi được hỏi về bí quyết học tốt môn Hóa, nam sinh 18 tuổi này khiêm tốn cho biết, đó đơn giản là sự nỗ lực không ngừng nghỉ và luôn hướng về phía trước.

Đức Anh hạnh phúc bên mẹ, anh trai và gia đình - Ảnh Bảo Ngọc

“Ngoài định hướng từ cha mẹ, anh trai, hàng ngày em cũng mày mò để tìm ra phương pháp học phù hợp với bản thân. Mỗi ngày, em dành khoảng 7- 8 tiếng cho môn học yêu thích, nhưng vẫn không lơ là các môn khác”, Đức Anh chia sẻ.

Bên cạnh đó, Đức Anh cũng thường xuyên trao đổi bài vở với mẹ - một tiến sĩ về chuyên ngành tổng hợp hữu cơ.

Chính những lần trao đổi đó, đặc biệt khi cùng con trai nghiên cứu về phổ cộng hưởng từ và con đưa ra kết quả đúng, chị Thu đã rất tin tưởng vào năng lực của cậu con trai thứ hai.

Trong Kỳ thi Olympic Hóa học 2018, Đức Anh là thí sinh duy nhất phải đi một mình, không có người thân hay thầy cô giáo đi cùng. Ngay ngày đầu khi vừa đặt chân tới nơi, Đức Anh đã bị thất lạc hành lý khi di chuyển từ Đức qua Áo, em phải mượn đồ của các thành viên còn lại trong đoàn để mặc thêm, vì nhiệt độ chênh lệch giữa 2 nước rất cao.

Thế nhưng, sự nỗ lực, ham học hỏi vẫn được “cậu bé vàng Hóa học” giữ vững. Em hoàn thành tốt phần thi ở cả lý thuyết và thực hành, lập lại kỳ tích của chính mình khi đoạt huy chương vàng thứ 2 tại Olympic Hóa học quốc tế.

“Đề thi năm nay khá khó đối với chúng em. Em tự tin ở phần lý thuyết nhưng lại gặp khó khăn và lúng túng ở phần thực hành, khi có quá nhiều máy móc hiện đại em chưa từng được sử dụng. Tuy nhiên, rất may mắn là em đã hoàn thành tốt phần thi của mình và đạt được kết quả như ý muốn”, Đức Anh chia sẻ.

Đức Anh cũng cho biết thêm, sắp tới, em dự định nộp hồ sơ vào ngành Y đa khoa - Đại học Y Hà Nội để tiếp tục niềm đam mê của mình. Đặc biệt, em chia sẻ bản thân sẽ không ngừng nỗ lực hơn nữa để trở thành một bác sĩ giỏi, cống hiến cho nền Y học nước nhà.

Theo thông báo của Cục Quản lý chất lượng (Bộ GD-ĐT), cả 4 thí sinh của đội tuyển Việt Nam dự thi Olympic Hóa học quốc tế năm 2018 đều giành được huy chương, trong đó có 1 huy chương vàng.

Cụ thể, huy chương vàng thuộc về em Phạm Đức Anh (học sinh lớp 12 Trường THPT chuyên Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội).

Huy chương bạc thuộc về em Nguyễn Văn Chí Nguyên (học sinh lớp 11 Trường THPT chuyên Lam Sơn, tỉnh Thanh Hóa) và em Hoàng Thanh Tùng (học sinh lớp 12 Trường THPT chuyên Lê Hồng Phong, tỉnh Nam Định).

Huy chương đồng thuộc về em Phan Nhật Duật (học sinh lớp 12 Trường THPT chuyên Phan Bội Châu, tỉnh Nghệ An).

Bảo Ngọc

Nguồn Thanh Niên: http://thanhnien.vn/giao-duc/nam-sinh-10x-gianh-cu-dup-huy-chuong-vang-olympic-hoa-hoc-quoc-te-988289.html