'Nam phụ quốc dân' Anh Vũ tiết lộ bị Bảo Hân 'cướp' nụ hôn đầu trên màn ảnh nhỏ

Diễn viên Hoàng Anh Vũ chia sẻ về duyên phận với '3 con gái nhà bố Sơn' (3 nữ diễn viên trong phim Về nhà đi con). Trong phim mới Hãy nói lời yêu, Anh Vũ bị Bảo Hân 'cướp' nụ hôn đầu trên màn ảnh nhỏ.

Sau quãng thời gian tạm rời xa màn ảnh nhỏ, thời gian gần đây, nam diễn viên Hoàng Anh Vũ liên tục được khán giả chú ý qua nhiều vai diễn trong các bộ phim như: Về nhà đi con, Những ngày không quên, Hãy nói lời yêu,... và sắp tới là bộ phim Hương vị tình thân của đạo diễn Nguyễn Danh Dũng.

Vốn là người kín tiếng trong chuyện đời tư, Anh Vũ thường không chia sẻ quá nhiều thông tin cá nhân trước truyền thông hay mạng xã hội. Người hâm mộ chỉ biết nam diễn viên 8X đời đầu từng làm đám cưới năm 2014, có một cậu con trai nhưng hôn nhân nhanh chóng tan vỡ. Hiện tại, anh đang hạnh phúc bên người bạn gái không hoạt động trong lĩnh vực nghệ thuật.

Hôm nay, hãy cùng infonet lắng nghe những chia sẻ của nam diễn viên điển trai xoay quanh vai diễn mới nhất và những tâm sự trong chuyện đời, chuyện nghề nhé!

Xin chào anh Anh Vũ! Cuộc sống dạo này của anh thế nào? Anh có tham gia dự án phim mới nào không?

Xin chào độc giả của Infonet. Hiện tại, Anh Vũ cảm thấy mọi thứ vẫn khá tốt. Mình đang vô cùng hào hứng đón chờ các dự án phim đang và sắp lên sóng.

Sắp tới là một vai diễn trong bộ phim Hương vị tình thân của đạo diễn Nguyễn Danh Dũng. Phim dự kiến sẽ lên sóng khán giả truyền hình vào ngày 19/4 sắp tới trên kênh VTV1.

Vai diễn này là một cậu thanh niên kiên định, chân thành. Nói chung, nếu xét theo kịch bản thì nhân vật có phần bi lụy, có tình yêu với nhân vật Khánh Thy (Thu Quỳnh thủ vai) trong 4 năm trời nhưng không được đáp lại. Anh chàng này thường xuyên suy nghĩ về viễn cảnh cô gái trở thành người yêu của mình và ảo tưởng mình hạnh phúc như thế nào.

Anh Vũ cùng dàn diễn viên trong buổi họp báo ra mắt phim Hương vị tình thân.

Anh Vũ cùng dàn diễn viên trong buổi họp báo ra mắt phim Hương vị tình thân.

Nhân vật của mình có tất cả mọi thứ, không có bất cứ áp lực nào khiến cho họ phải vượt “sướng”, họ bị đắm chìm trong tình cảm, đặt tình yêu của mình lên trên lý tưởng. Khi người ta có lý tưởng người ta sẽ cố gắng để cuộc sống của mình có ý nghĩa, khao khát, đam mê tạo ra những giá trị để lại cho đời.

Tuy nhiên, nhân vật này lại có thể nhìn thấy những góc khuất của nhân vật nữ, bị tổn thương trong tâm hồn như thế nào và thương xót những góc khuất đó. Từ đó, ý nghĩa cuộc sống của anh chỉ xoay quanh lý tưởng làm sao để trở thành chồng của cô gái này.

Có vẻ như Anh Vũ khá có duyên với các con nhà “bố Sơn" (nhân vật bố Sơn phim Về nhà đi con)?

Đúng vậy! Lúc trước thì mình đóng cặp cùng Bảo Thanh trong Về nhà đi con, mới đây là Bảo Hân trong Hãy nói lời yêu và sắp tới là cùng Thu Quỳnh trong Hương vị tình thân sắp được lên sóng.

Trong Về nhà đi con, mìnhtương tác với Bảo Thanh nhiều nhất, cô ấy có sự pha trộn Bảo Hân và Thu Quỳnh. Còn trong phim này Thu Quỳnh cũng có những nét tính cách riêng như sắc sảo, không quá ủy mị, sướt mướt như chị Huệ của Về nhà đi con.

Bảo Hân cũng rất dễ thương. Chính Bảo Hân là người đầu tiên cướp đi nụ hôn của Vũ trên màn ảnh nhỏ trong phim Hãy nói lời yêu. Kế tiếp là Thu Quỳnh trong Hương vị tình thân.

Cảnh hôn của Anh Vũ và Bảo Hân trong phim Hãy nói lời yêu.

Nhiều người nói cảnh hôn của Bảo Hân với Anh Vũ qua trailer Hãy nói lời yêu có vẻ hơi gượng gạo?

Nụ hôn đầu tiên trên màn ảnh nhỏ mà nên mình cũng có chút bối rối (cười). Thực ra khi quay xong cảnh đó đạo diễn không nói thêm. Vì vậy, Vũ nghĩ là đạt nhưng mãi đến khi xem phim mới thấy hơi kỳ thật!

Sau Về nhà đi con, Anh Vũ và Thu Quỳnh tiếp tục hợp tác trong dự án Hương vị tình thân.

Cảnh quay của Anh Dũng cùng Mạnh Trường trong Hương vị tình thân.

Anh Vũ chưa có dịp được đóng vai chính, song các nhân vật do anh thủ vai lại nhận được sự quan tâm rất lớn. Anh cảm thấy như thế nào?

Thực ra ai làm nghệ thuật cũng mong muốn bản thân được đóng những vai chính. Thế nhưng, dù là vai phụ thì mình cũng rất yêu nhân vật của mình.

Mình tham gia đóng phim với mong muốn thể hiện vai diễn của mình tốt nhất. Một người diễn viên nói riêng, hay nghệ sĩ nói chung luôn muốn thể hiện nét cá tính, khả năng của mình hết sức trong vai diễn, để khán giả có thể đánh giá rằng không ai có thể thể hiện vai đó tốt hơn mình thì mình mới hài lòng.

Thời gian gần đây, anh dành nhiều thời gian cho việc đóng phim. Vậy thời gian dành cho gia đình, bạn gái có bị ít đi không?

Cô ấy cũng quen với việc mình là một nghệ sĩ và thường xuyên đi đóng phim. Có một thời gian mình không làm nghệ thuật nên khi quay trở lại đóng phim thì sẽ có những mâu thuẫn nhất định.

Tuy nhiên, thời điểm này mọi thứ được cân bằng và bạn gái cũng hiểu phải thông cảm cho công việc bận rộn của mình, thi thoảng cũng giúp đỡ cho mình nữa.

Cô ấy chăm lo cho việc ăn uống cũng như hình ảnh của mình trên phim trường. Cô ấy luôn dành thời gian cho mình để mình yên tâm làm việc, hoạt động nghệ thuật tốt nhất.

Anh có thể chia sẻ thêm về những dự định sắp tới không?

Ngoài làm phim mình cũng muốn tập trung công việc kinh doanh. Dịch covid-19 năm qua khiến cho cả thế giới chao đảo và mình cũng không ngoại lệ. Năm nay, mình có một số việc phải làm. Muốn cống hiến cho nghệ thuật thì mình cũng phải vững trong cả sức khỏe và tinh thần.

Cảm ơn anh về cuộc chia sẻ!

Thiên An

Ảnh: NVCC

Nguồn Infonet: https://infonet.vietnamnet.vn/gioi-tre/nong-tren-mang/nam-phu-quoc-dan-anh-vu-tiet-lo-bi-bao-han-cuop-nu-hon-dau-tren-man-anh-nho-281879.html