Nam Phi nới lỏng phong tỏa toàn quốc, Tunisia mở lại biên giới

Tổng thống Nam Phi tuyên bố từ 1/6 nước này nới lỏng lệnh phong tỏa toàn quốc từ cấp độ 4 xuống cấp độ 3; còn Tunisia tuyên bố sẽ mở trở lại biên giới trên bộ, biển và đường hàng không từ 27/6 tới.

Một tuyến phố vắng vẻ do dịch COVID-19 tại Johannesburg, Nam Phi. (Ảnh: THX/TTXVN)

Một tuyến phố vắng vẻ do dịch COVID-19 tại Johannesburg, Nam Phi. (Ảnh: THX/TTXVN)

Ngày 1/6, Nam Phi đã nới lỏng lệnh phong tỏa toàn quốc từ cấp độ 4 hiện tại xuống cấp độ 3, theo đó cho phép 8 triệu người đi làm trở lại trong bối cảnh nhiều hoạt động kinh tế và xã hội bắt đầu được khôi phục.

Trong bài phát biểu hằng tuần, Tổng thống Nam Phi Cyril Ramaphosa tuyên bố, sau 65 ngày thực hiện phong tỏa toàn quốc, từ ngày 1/6 nước này bước vào một giai đoạn mới chống dịch viêm đường hô hấp cấp COVID-19.

Ông Ramaphosa cho biết Nam Phi đang thực hiện nới lỏng từng bước, dựa trên khuyến nghị của các nhà khoa học và các bên liên quan, cũng như thực tế tình hình dịch COVID-19 ở nước này.

Trong giai đoạn phong tỏa cấp độ 3, hầu hết các lĩnh vực kinh tế và kinh doanh sẽ hoạt động trở lại, trừ các lĩnh vực tiềm ẩn nguy cơ lây nhiễm cao như dịch vụ ăn uống phục vụ tại chỗ, lưu trú, chăm sóc sắc đẹp và vận chuyển hàng không nội địa (ngoại trừ mục đích công việc).

Các hoạt động có đông người tham dự như hội thảo, sự kiện giải trí, thể thao vẫn bị cấm, trong khi biên giới tiếp tục đóng cửa, ngoại trừ các hoạt động liên quan đến xuất nhập khẩu và sơ tán công dân.

Liên quan đến giáo dục, Chính phủ Nam Phi đã quyết định lùi thời điểm mở cửa lại các trường học đến ngày 8/6 tới, thay vì ngày 1/6 như kế hoạch ban đầu.

Tổng thống Ramaphosa khẳng định sự an toàn của học sinh là ưu tiên hàng đầu của chính phủ nước này.

Bộ Y tế Nam Phi ngày 1/6 thông báo nước này ghi nhận thêm 1.674 ca nhiễm virus SARS-CoV-2 trong 24 giờ qua, nâng tổng số ca nhiễm ở Nam Phi lên 34.357. Số ca tử vong tăng 22 ca lên 705.

Tỉnh Western Cape tiếp tục là tâm dịch của nước này, với 22.567 ca nhiễm và 525 ca tử vong.

Tunisia mở lại biên giới từ ngày 27/6 tới

Cùng ngày 1/6, Chính phủ Tunisia tuyên bố nước này sẽ mở trở lại biên giới trên bộ, trên biển và đường hàng không kể từ ngày 27/6 tới, trong khi giao thông giữa các địa phương trong nước chính thức được nối lại từ ngày 4/6 tới.

Theo phóng viên TTXVN tại Bắc Phi, thông cáo báo chí của Văn phòng Tổng thống Tunisia cho biết quyết định trên được đưa ra sau cuộc họp giữa Thủ tướng Elyes Fakhfakf với Ủy ban quốc gia phòng chống dịch COVID-19.

Tuy nhiên, hiện cơ quan chức năng Tunisia chưa công bố chi tiết các biện pháp y tế sẽ được thực hiện.

Tunisia được đánh giá là một trong những quốc gia phòng chống dịch COVID-19 hiệu quả nhất châu Phi, thông qua cách tiếp cận chủ động và toàn diện, từ trung ương đến địa phương, cho phép hạn chế thấp nhất số ca tử vong.

Thời gian tới Tunisia xác định sẽ “sống chung với dịch bệnh” và khởi động lại guồng máy kinh tế, trên cơ sở thực hiện các biện pháp phòng ngừa.

Theo trang thống kê worldometers.info, đến nay Tunisia đã ghi nhận tổng cộng 1.084 ca mắc COVID-19 và 48 ca tử vong.

Cảnh sát nhắc nhở người dân các biện pháp phòng lây nhiễm COVID-19 tại Lagos, Nigeria. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Cũng trong ngày 1/6, Chính phủ Nigeria thông báo sẽ cho phép mở cửa trở lại các nhà thờ Công giáo và thánh đường Hồi giáo cũng như nối lại các hoạt động tôn giáo.

Quyết định này được đưa ra sau khi quốc gia đông dân nhất châu Phi này cân nhắc nới lỏng dần các biện pháp hạn chế sự lây lan của virus SARS-CoV-2, mặc dù dịch COVID-19 ở Nigeria chưa lên đến đỉnh điểm.

Theo Lực lượng đặc nhiệm quốc gia đối phó với khủng hoảng của Nigeria, nhà chức trách nước này sẽ ban hành những hướng dẫn cụ thể đối với việc triển khai trở lại các hoạt động tôn giáo.

Trước đó, Nigeria đã dỡ bỏ lệnh phong tỏa hoàn toàn đối với Kano, trung tâm kinh tế quan trọng ở miền Bắc nước này.

Khung giờ giới nghiêm trên toàn quốc được rút ngắn từ 22 giờ hôm trước đến 4 giờ sáng hôm sau (thay vì 20 giờ hôm trước đến 5 giờ hôm sau). Các chuyến bay nội địa có thể sẽ được nối lại từ ngày 21/6 tới.

Nigeria - nền kinh tế, nhà sản xuất dầu mỏ hàng đầu châu Phi, đang chịu ảnh hưởng nặng nề từ các biện pháp phong tỏa nhằm hạn chế sự lây lan của đại dịch COVID-19, cũng như tình trạng giá dầu thô lao dốc.

Các quan chức nước này, bao gồm Thống đốc ngân hàng trung ương, đã kêu gọi chính phủ sớm công bố kế hoạch mở cửa trở lại và tái thiết nền kinh tế.

Đến nay Nigeria đã ghi nhận tổng cộng 958 ca mắc COVID-19 và 65 ca tử vong./.

Phan An-Quang Trường (TTXVN/Vietnam+)

Nguồn VietnamPlus: http://www.vietnamplus.vn/nam-phi-noi-long-phong-toa-toan-quoc-tunisia-mo-lai-bien-gioi/643480.vnp