Nam Phi lại đóng cửa trường học vì Covid-19 bùng phát

Các trường học công ở Nam Phi sẽ đóng cửa trở lại trong 1 tháng từ 27/7 để hạn chế sự lây lan của Covid-19 khi nước này đang đối mặt với số ca mắc tăng mạnh – TT Cyril Ramaphosa cho biết.

Sát khuẩn tay tại một trường học ở Nam Phi

Sát khuẩn tay tại một trường học ở Nam Phi

Nam Phi ghi nhận 408.052 ca mắc Covid-19, cao thứ 5 trên thế giới và hơn 6.000 người tại đây đã chết vì dịch bệnh này.

Giáo viên lo ngại số ca mắc ngày càng tăng lên, do đó các liên đoàn kêu gọi chính phủ rút quyết định mở cửa trường học trở lại cho một số lớp nhất định.

"Nội các quyết định toàn bộ trường công nên nghỉ trong 4 tuần tới" – ông Ramaphosa nói hôm 23/7 trong một bài phát biểu và cho biết năm học dự kiến kết thúc vào tháng 12 sẽ được kéo dài.

Các trường sẽ đóng cửa từ 27/7 và dự kiến sẽ mở cửa trở lại vào 24/8.

"Chúng tôi chọn biện pháp thận trọng để duy trì đóng cửa trường học trong một thời gian khi đất nước dự đoán sẽ trải qua sự gia tăng lớn nhất về số ca lây nhiễm" – TT Ramaphosa nói.

TT Ramasphova cũng tuyên bố gói hỗ trợ kinh tế, xã hội "lịch sử" trị giá 30 tỉ USD nhằm giúp "những người có nhu cầu lớn nhất".

Theo Ngân hàng Phát triển châu Phi, Kinh tế Nam Phi dự kiến sẽ suy giảm từ 6,3 đến 7,5% do đại dịch Covid-19.

Theo Al Jazzera

Nguồn GD&TĐ: https://giaoducthoidai.vn/nam-phi-lai-dong-cua-truong-hoc-vi-covid-19-bung-phat-1595580245807.html