Nam phi công người Anh mắc Covid-19 đã tỉnh, cử động được các ngón tay

Theo tin từ Ban Chỉ đạo quốc gia phòng, chống dịch Covid-19, tính từ 6h đến 18h ngày 27-5, Việt Nam không ghi nhận ca mắc mới Covid-19.

Tính đến thời điểm hiện tại, nước ta đã ghi nhận 327 ca mắc Covid-19, trong đó có 187 ca nhiễm nhập cảnh được cách ly ngay. Từ 6h ngày 16-4 đến 18h ngày 27-5, đã qua 41 ngày liên tiếp, Việt Nam không có ca lây nhiễm Covid-19 trong cộng đồng.

Về tình hình điều trị, theo báo cáo của Tiểu ban Điều trị - Ban Chỉ đạo quốc gia phòng, chống dịch Covid-19, sáng 27-5, tại Bệnh viện Bệnh nhiệt đới trung ương cơ sở 2, có thêm 6 bệnh nhân mắc Covid-19 được công bố khỏi bệnh. Như vậy, hiện nước ta đã điều trị khỏi cho 278 ca mắc Covid-19 (chiếm 85%). Trong số 49 ca đang điều trị tại 9 cơ sở y tế trên cả nước, có 6 ca âm tính lần 1 và 17 ca âm tính lần 2 trở lên với vi rút SARS-CoV-2.

Riêng bệnh nhân 91 (nam, 43 tuổi, phi công người Anh) đang điều trị tại Bệnh viện Chợ Rẫy (thành phố Hồ Chí Minh) vẫn tiên lượng nặng vì lưu lượng ECMO (thiết bị tim, phổi nhân tạo) còn cao và nhiễm trùng phổi chưa kiểm soát được. Ngoài ra, sau khi ngưng thuốc an thần giãn cơ, bệnh nhân đã tỉnh, có phản xạ ho và cử động được các ngón tay, cơ hoành, các cơ khác còn liệt. Ngoài ra, phổi của bệnh nhân 91 đã cải thiện thêm một phần... Hôm nay, bệnh nhân sẽ ngưng lọc máu liên tục và được đánh giá tiếp chức năng thận.

Về số người cách ly, tính đến thời điểm hiện tại, tổng số người tiếp xúc gần và nhập cảnh từ vùng dịch đang được theo dõi sức khỏe (cách ly) là 9.734 người, trong đó có 59 người cách ly tập trung tại bệnh viện, 7.535 người cách ly tập trung tại cơ sở khác và 2.150 người cách ly tại nhà, nơi lưu trú.

Thu Trang

Nguồn Hà Nội Mới: http://hanoimoi.com.vn/tin-tuc/suc-khoe/968544/nam-phi-cong-nguoi-anh-mac-covid-19-da-tinh-cu-dong-duoc-cac-ngon-tay