Nam Ossetia sẽ trưng cầu ý dân về việc sáp nhập vào Nga

Tổng thống Nam Ossetia Leonid Tibilov ngày 4/4 tuyên bố sắp tới nước cộng hòa tự xưng này sẽ tiến hành trưng cầu ý dân về việc sáp nhập vào Nga.

Tổng thống Nga Vladimir Putin và Tổng thống Nam Ossetia Leonid Tibilov. (Nguồn: en.kremlin.ru)

Tổng thống Nga Vladimir Putin và Tổng thống Nam Ossetia Leonid Tibilov. (Nguồn: en.kremlin.ru)

Hãng tin Sputnik của Nga dẫn lời ông Tibilov nói: "Chúng tôi đã thảo luận vấn đề này với Tổng thống Nga Vladimir Putin và kết luận đây là công việc nội bộ của Nam Ossetia. Vấn đề này cần được công nhận về mặt pháp lý, và Cộng hòa Nam Ossetia cần sửa đổi Hiến pháp để thực hiện. Chính vì vậy chúng tôi cũng sẽ tổ chức trưng cầu ý dân."

Nhà lãnh đạo Nam Ossetia đề nghị Nga lập ra một cơ quan liên bang duy nhất. Theo ông, điều này sẽ giúp Moskva tránh khỏi "những rủi ro chính trị có thể phát sinh nếu sáp nhập trực tiếp."

Hồi tháng 10/2015, trả lời câu hỏi về việc Nam Ossetia tiến hành trưng cầu ý dân về việc sáp nhập vào Nga, Thư ký báo chí của Tổng thống Nga, ông Dmitry Peskov cho rằng Nam Ossetia là một nhà nước độc lập đã được Nga công nhận.

Hiện Nam Ossetia mới chỉ được 5 nước công nhận là Nga, Venezuela, Nicaragua, Nauru và Tuvalu./.

KTNT

Nguồn KTNT: https://kinhtenongthon.vn/nam-ossetia-se-trung-cau-y-dan-ve-viec-sap-nhap-vao-nga-post12694.html