Năm nước EU nhất trí về hệ thống phân bổ người di cư mới

Ngày 23/9, Malta thông báo 5 nước trong Liên minh châu Âu (EU) 5 gồm Đức, Pháp, Italy, Phần Lan và Malta đã nhất trí về một thỏa thuận tiếp nhận người di cư tạm thời.

Người di cư được cứu sau khi tàu của họ bị chìm trên biển Địa Trung Hải. Ảnh: AFP/TTXVN

Người di cư được cứu sau khi tàu của họ bị chìm trên biển Địa Trung Hải. Ảnh: AFP/TTXVN

Cơ chế mới này sẽ cho phép việc tự động phân bổ người di cư trái phép được giải cứu tại Địa Trung Hải giữa các nước.

Phát biểu với báo giới sau cuộc thảo luận với những người đồng cấp Đức, Pháp, Italy, Phần Lan, Bộ trưởng Nội vụ Malta Michael Farrugia nêu rõ văn kiện thỏa thuận sẽ được trình lên Hội đồng các bộ trưởng nội vụ EU vào ngày 8/10 tới. Từ đây cho đến thời điểm đó, thỏa thuận sẽ kiểm soát việc cập cảng của người di cư và phân bổ lượng người giữa 5 nước trên. Trong khi Bộ trưởng Nội vụ Italy Luciana Lamorgese đánh giá sự hợp tác này là một khởi đầu tốt đẹp.

Italy và Malta thường xuyên phàn nàn về tình trạng chia sẻ trách nhiệm không công bằng trong việc tiếp nhận người di cư từ Bắc Phi, do đây là hai quốc gia đầu tiên người di cư sẽ tiếp cận. Trước đó, cả hai nước đều chủ trương cứng rắn với các tàu cứu hộ phi chính phủ giải cứu người di cư, chủ yếu là tới từ Libya.

Theo số liệu được Cơ quan Kiểm soát biên giới châu Âu (Frontex) công bố hồi tháng 2 vừa qua, số người di cư bất hợp pháp vào EU đã giảm mạnh trong năm 2018. Tuy nhiên, hàng nghìn người muốn thoát khỏi cảnh nghèo đói và xung đột từ Trung Đông và châu Phi vẫn bất chấp nguy hiểm để vượt biển. Làn sóng nhập cư đã làm gia tăng căng thẳng chính trị và thúc đẩy tư tưởng của các đảng phái cực hữu phản đối nhập cư tại châu Âu.

Đặng Ánh (TTXVN)

Nguồn Tin Tức TTXVN: http://baotintuc.vn/the-gioi/nam-nuoc-eu-nhat-tri-ve-he-thong-phan-bo-nguoi-di-cu-moi-20190923230713208.htm