Nam nữ tình nguyện viên đi hiến máu, khiêu vũ, xếp hình

Các tình nguyện viên cùng nhau xếp hình, nhảy dân vũ, tham gia diễu hành, dâng hương và hiến máu khi tập trung tại thủ đô Hà Nội.

Chiều 26/7, 300 tình nguyện viên Hành trình Đỏ từ 39 tỉnh, thành phố hội quân tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia (Hà Nội) để tham dự ngày hội hiến máu Giọt hồng tri ân.

Chiều 26/7, 300 tình nguyện viên Hành trình Đỏ từ 39 tỉnh, thành phố hội quân tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia (Hà Nội) để tham dự ngày hội hiến máu Giọt hồng tri ân.

Tâm điểm của sự kiện là màn xếp hình giọt máu với dải lụa bao quanh của 1.500 tình nguyện viên.

Khối hình giọt máu chính là biểu tượng dòng máu Việt chảy trong trái tim mỗi người, dòng máu của “con Rồng cháu Tiên”, dòng máu của dân tộc Việt Nam. Dải lụa màu đỏ với ngôi sao vàng bao quanh giọt máu tượng trưng cho lá cờ đỏ sao vàng của Tổ quốc.

Hành trình Đỏ 2019 được tổ chức ở 39 tỉnh, thành phố trong 50 ngày, tiếp nhận hơn 85.000 đơn vị máu. Sau phần chào cờ, chụp ảnh lưu niệm, các tình nguyện viên cùng nhau nhảy Cha Cha Cha.

Tình nguyện viên nhảy các bài dân vũ quen thuộc. Các cô gái xinh đẹp đảm nhiệm vai trò nhảy mẫu cho các bạn làm theo.

Bên cạnh đó, ngày hội hiến máu Giọt hồng tri ân cũng được tổ chức, dự kiến thu về 3.000 đơn vị máu.

Nguyễn Thị Tuyền và Bích Liên cùng là tình nguyện viên Hành trình Đỏ ở Bắc Ninh. Đã tham gia chương trình 2 lần nhưng đây là lần đầu tiên Tuyền hiến máu. Cô tỏ ra lo lắng nên nhờ người bạn mình nắm tay cho khỏi run.

Khoa Thị Nhượng, sinh viên trường Cao đẳng Y Dược Hà Nội, và bạn cùng phòng đi hiến máu đôi. Nhượng cho biết hiến máu thì vừa làm được việc tốt, cứu được người mà còn có quà. Dự định, Nhượng sẽ lấy con gấu bông to về để ôm khi ngủ.

Ngày hội hiến máu Giọt hồng tri ân được tổ chức đến hết ngày 27/7. Bên cạnh đó, các tình nguyện viên còn tham gia các hoạt động như dâng hương tại Đài tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ, chào cờ tại Cột cờ Hà Nội, diễu hành cổ động hiến máu, Gala “Dấu ấn Hành trình Đỏ”, nhạc hội “Mùa hè sôi động”…

Việt Hùng

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/nam-nu-tinh-nguyen-vien-di-hien-mau-khieu-vu-xep-hinh-post971327.html