Nam nữ Sài Gòn thuê căn hộ cao cấp thác loạn ma túy

Khi ập vào kiểm tra hành chính 2 căn hộ của tòa nhà ở trung tâm Sài Gòn, Công an phát hiện hàng chục đối tượng đang phê ma túy.

Công an Q.3, TP.HCM đang tạm giữ hình sự Trịnh Minh Hải (SN 1985, quê Lâm Đồng, tạm trú Q.Tân Bình), Nguyễn Minh Luân (SN 1993, ngụ Q.Gò Vấp) và nhiều người bạn của 2 người này để điều tra, xử lý về hành vi “tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy” và “tàng trữ trái phép chất ma túy”.

Cụ thể, qua công tác quản lý địa bàn, đội CSĐT tội phạm về ma túy - Công an Q.3 nghi vấn có một số căn hộ tại tòa nhà trên đường Nguyễn Đình Chiểu, P.6 có nhiều thanh niên nam nữ tụ tập bay lắc, sử dụng ma túy.

Khoảng 0h30 rạng sáng 4/7, lực lượng đội CSĐT tội phạm về ma túy phối hợp cùng Công an P.6 bất ngờ ập vào kiểm tra hành chính 2 căn hộ tại lầu 7 và 19.

7 nam nữ trong tiệc ma túy đều dương tính với ma túy

7 nam nữ trong tiệc ma túy đều dương tính với ma túy

Tại căn hộ ở tầng 7, Công an phát hiện 7 người đang phê ma túy. Hiện trường có nhiều bịch chứa ma túy, dụng cụ sử dụng ma túy.

Khi bị đưa về cơ quan Công an, kiểm tra nhanh có kết quả 7 người đều dương tính với ma túy.

Công an xác định, tổ chức tiệc ma túy nói trên là đối tượng Trịnh Minh Hải. Trước đó tối 3/7 nhóm của Hải đã nhậu ở 1 nhà hàng tại Q.1, sau đó rủ nhau mua ma túy và thuê căn hộ cao cấp trên để mở tiệc bay lắc.

Dân chơi tổ chức tiệc ma túy tại một số căn hộ cao cấp

Còn tại căn hộ ở tầng 19, khi Công an ập vào phát hiện 14 người đang phê ma túy. Căn phòng được thiết kế hệ thống âm thanh, ánh sáng hiện đại để phục vụ dân bay lắc. Công an thu giữ tang vật là nhiều gói ma túy và đưa tất cả về trụ sở để làm việc.

Công an xác định, tối 3/7 đối tượng Nguyễn Minh Luân có tổ chức sinh nhật ở 1 nhà hàng tại Q.1. Sau đó, Luân nhờ bạn chung nhóm mua ma túy và liên hệ thuê căn hộ để mở tiệc ma túy tăng 2.

Qua kiểm tra thì Công an làm rõ, 12/14 đối tượng trong nhóm của Luân có kết quả dương tính với ma túy.

Phước An

Nguồn VietnamNet: https://vietnamnet.vn/vn/thoi-su/nam-nu-sai-gon-thue-can-ho-cao-cap-thac-loan-ma-tuy-654557.html