Nam nhân viên nhà hàng đâm tử vong đồng nghiệp rồi tự tử.

Do mâu thuẫn từ trước, khi vừa về đến phòng nghỉ, Hoàng đã dùng dao bấm đâm vào ngực và lưng Cảnh khiến nạn nhân tử vong. Sau khi gây án, Hoàng bỏ chạy rồi dùng dao tự cắt vào tay để tự tử.

Khoảng 3h ngày 15/8, tại khu vực nhà hàng Vũ Lập (địa phận phường Máy Chai, quận Ngô Quyền, TP Hải Phòng) đã xảy ra vụ án mạng.

Hiện trường xảy ra vụ án mạng (Ảnh:MS)

Hiện trường xảy ra vụ án mạng (Ảnh:MS)

Thông tin ban đầu cho biết, do có mâu thuẫn trong cuộc nhậu tối 14/8, vào thời điểm trên, nam thanh niên tên Hoàng (SN 1995) đi về phòng trọ, đã dùng dao bấm đâm vào ngực và lưng Cảnh (SN 2004, cả 2 cùng quê ở Nghệ An).

Sau khi gây án, Hoàng bỏ chạy vào ngõ 18 đường Ngô Quyền, chạy lên cầu thang tầng 2 một ngôi nhà trong ngõ rồi dùng dao tự cắt cổ tay để tự tử.

Khoảng hơn 5h, người dân mới phát hiện sự việc và báo cho cơ quan chức năng đến đưa 2 nạn nhân đi cấp cứu nhưng do vết thương nặng, mất máu cấp nên cả 2 đều đã tử vong.

Vụ việc đang tiếp tục được Công an quận Ngô Quyền phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Công an TP Hải Phòng điều tra làm rõ nguyên nhân vụ việc.

N.Minh

Nguồn BVPL: https://baovephapluat.vn/cong-to-kiem-sat-tu-phap/an-ninh-trat-tu/nam-nhan-vien-nha-hang-dam-tu-vong-dong-nghiep-roi-tu-tu-74304.html