Nam nhân viên ngân hàng tử vong trong ngôi nhà hoang

Thi thể nam thanh niên ngân hàng được phát hiện trong tình trạng cháy đen trong ngôi nhà hoang.

Công an khám nghiệm hiện trường một vụ cháy.

Công an khám nghiệm hiện trường một vụ cháy.

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Trà Vinh đang điều tra nguyên nhân cái chết của một nam thanh niên trong ngôi nhà hoang nằm trong rừng dương ven biển ở xã Trường Long Hòa, thị xã Duyên Hải.

Trước đó, chiều 9/11, người dân phát hiện thi thể nam thanh niên trong tình trạng cháy đen bên trong ngôi nhà hoang ở khu rừng dương. Gần hiện trường có chiếc xe tay ga nghi là của nạn nhân. Vụ việc nhanh chóng được trình báo cơ quan chức năng.

Quá trình điều tra và người nhà nhận dạng, nam thanh niên tử vong là N.V.P (30 tuổi, nhân viên ngân hàng có chi nhánh ở thị xã Duyên Hải). Thanh niên này đã mất liên lạc với gia đình khoảng 3 ngày trước. Kết quả khám nghiệm tử thi, nam thanh niên tử vong do ngạt khí CO2.

Theo CAND, nhiều khả năng nạn nhân mua xăng, tự thiêu dẫn đến tử vong. Theo nhiều người dân, P có vay mượn bên ngoài một số tiền lớn.

Vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ.

Q.Tú (tổng hợp)

Nguồn Pháp Luật VN: http://baophapluat.vn/dan-sinh/nam-nhan-vien-ngan-hang-tu-vong-trong-ngoi-nha-hoang-555922.html