Nam nhân viên ngân hàng ở Quảng Nam lừa đảo chiếm đoạt hơn 10 tỷ đồng

Quá trình làm việc, Quang có quen biết và giao dịch vay mượn tiền của một số khách hàng dẫn đến thâm hụt, thiếu nợ với số tiền lớn. Để có tiền bù đắp các khoản nợ, nam nhân viên ngân hàng lừa đảo chiếm đoạt tài sản của nhiều người.

Ngày 19/8, thông tin trên báo Vietnamnet, đại tá Nguyễn Đức Dũng, Phó GĐ Công an tỉnh Quảng Nam cho biết, cơ quan CSĐT đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam 4 tháng đối với Phạm Thanh Quang (SN 1991, trú xã Tam Ngọc, TP Tam Kỳ, Quảng Nam) để điều tra về tội “lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Nam nhân viên ngân hàng ở Quảng Nam lừa đảo chiếm đoạt tài sản. (Ảnh minh họa).

Phạm Thanh Quang từng là nhân viên ngân hàng TMCP An Bình chi nhánh Quảng Nam, có nhiệm vụ thẩm định hồ sơ vay, huy động vốn và tư vấn các dịch vụ của ngân hàng cho khách hàng.

Quá trình làm việc, Quang có quen biết và giao dịch vay mượn tiền của một số khách hàng dẫn đến thâm hụt, thiếu nợ với số tiền lớn. Để có tiền bù đắp các khoản nợ, Quang viện lý do cần tiền làm thủ tục đáo hạn cho khách hàng nên nhiều người tin tưởng cho Quang vay tiền.

Quang sử dụng số tiền vay này để trả tiền nợ vay và lãi cho người khác hoặc lấy tiền của lần vay sau để trả khoản nợ của lần vay trước. Thời gian đầu Quang luôn trả tiền vay gốc và lãi đúng hẹn. Tuy nhiên, đến khi không còn khả năng trả nợ, Quang đã tự ý nghỉ việc tại ngân hàng, bỏ đi khỏi địa phương.

Theo cơ quan CSĐT, từ cuối năm 2018 đến nay, đơn vị đã tiếp nhận thụ lý 7 đơn tố cáo của các bị hại tố giác Phạm Thanh Quang lừa đảo chiếm đoạt tài sản của khách hàng. Tổng số tiền mà Quang đã chiếm đoạt được của các bị hại hơn 10 tỷ đồng.

Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng tỉnh Quảng Nam tiếp tục điều tra, làm rõ.

Ngọc Phượng (Tổng hợp)

Nguồn SaoStar: https://saostar.vn/xa-hoi/nam-nhan-vien-ngan-hang-o-quang-nam-lua-dao-chiem-doat-hon-10-ty-dong-5872312.html