Năm người nhập cảnh trái phép, trốn trên xe khách âm tính với SARS-CoV-2

Sáng 18-5, Giám đốc Sở Y tế tỉnh Đồng Nai Phan Huy Anh Vũ cho biết, kết quả xét nghiệm 10 người đi trên xe khách, trong đó có năm người mang quốc tịch Trung Quốc nhập cảnh trái phép đều âm tính với SARS-CoV-2.

Tạm giữ xe khách chở năm người người nhập cảnh trái phép.

Tạm giữ xe khách chở năm người người nhập cảnh trái phép.

Sáng 18-5, Giám đốc Sở Y tế tỉnh Đồng Nai Phan Huy Anh Vũ cho biết, kết quả xét nghiệm 10 người đi trên xe khách, trong đó có năm người mang quốc tịch Trung Quốc nhập cảnh trái phép đều âm tính với SARS-CoV-2.

Trước đó, vào lúc 13 giờ ngày 17-5, lực lượng Phòng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh Ðồng Nai kiểm tra xe khách BKS 98B-027.63, lưu thông trên tuyến quốc lộ 1A, đoạn tại Km 1775, thuộc địa phận xã Xuân Hòa, huyện Xuân Lộc, do lái xe Hoàng Văn Bắc, 44 tuổi, quê tỉnh Bắc Giang điều khiển.

Qua đó, phát hiện trên các ghế ngồi có năm người Việt Nam, bao gồm cả lái xe, phụ xe. Tiếp tục kiểm tra khoang hàng hóa của chiếc xe, lực lượng công an phát hiện năm người mang quốc tịch Trung Quốc đang trốn trong các thùng các-tông.

Làm việc với lực lượng công an, nhóm năm người Trung Quốc khai trước đó đã nhập cảnh trái phép vào tỉnh Cao Bằng, rồi thuê xe ô-tô đến tỉnh Bắc Giang để kiếm việc làm. Tuy nhiên, do tình hình dịch Covid-19 đang diễn biến phức tạp tại địa phương này, các đối tượng tiếp tục thuê chiếc xe khách nêu trên chở vào TP Hồ Chí Minh.

Chiều cùng ngày, lực lượng chức năng tỉnh Đồng Nai đưa toàn bộ 10 người trên về khu cách ly y tế tập trung tại huyện Xuân Lộc để lấy mẫu xét nghiệm với virus SARS-CoV-2.

THIÊN VƯƠNG

Nguồn Nhân Dân: https://nhandan.com.vn/thoi-su-phap-luat/nam-nguoi-nhap-canh-trai-phep-tron-tren-xe-khach-am-tinh-voi-sars-cov-2-646532/