Năm người cùng một gia đình tử nạn trong vụ đứt cáp treo ở Italy

Năm người Israel - nằm trong số 14 nạn nhân chết trong vụ đứt cáp treo ở Italy - là thành viên cùng một gia đình. Trong đó, 2 người từ Israel đến Italy để tránh chiến sự ở quê nhà.

Năm nạn nhân xấu số này được xác nhận là anh Amit Biran, 30 tuổi và vợ Tal Peleg-Biran thiệt mạng cùng con trai 2 tuổi Tom Biran và ông bà của Tal trong vụ tai nạn cáp treo tại Piedmont, Italy ngày 23/5, bộ trưởng Ngoại giao Israel ngày 24/5 cho biết.

Ông bà của Peleg-Biran là Barbara (71 tuổi) và Yitzhak Cohen (81 tuổi) sống tại Tel Aviv, Israel, theo Times of Israel.

Buồng cáp treo của họ cùng 10 người khác đã rơi từ độ cao 15 m khi đang di chuyển giữa thị trấn nghỉ mát Stresa và núi Mottarone ở vùng Piedmont.

Vợ chồng Amit Biran và Tal Peleg-Biran cùng con trai 2 tuổi thiệt mạng vốn định cư tại miền Bắc Italy.

Con trai 5 tuổi của cặp vợ chồng là Eitan Biran, người duy nhất sống sót sau vụ tai nạn, bị thương nặng và hiện được điều trị tại Bệnh viện Regina Margherite ở Turin.

 Đội cứu hộ tại hiện trường vụ tai nạn cáp treo tại khu vực Piedmont, miền Bắc Italy vào ngày 23/5. Ảnh: AP.

Đội cứu hộ tại hiện trường vụ tai nạn cáp treo tại khu vực Piedmont, miền Bắc Italy vào ngày 23/5. Ảnh: AP.

Bộ Ngoại giao Israel cho biết chị gái của Amit Biran sẽ cùng những thành viên trong gia đình bay từ Israel đến Italy vào ngày 24/5.

Đại sứ quán Israel tại Rome sẽ hỗ trợ gia đình mang thi thể các nạn nhân về Israel trong thời gian sớm nhất.

Cặp vợ chồng Amit và Tal đã định cư tại thành phố Fabia, tỉnh Lombardy, miền Bắc Italy. Amit theo học ngành y dược và hiện làm bảo vệ tại một trường học Do Thái trong thành phố.

Chị gái của Amit, Aya Biran, nói rằng ông bà Barbara và Yitzhak Cohen đã quyết định đến thăm gia đình Amit tại Italy để né tránh tình trạng căng thẳng giữa Israel và Hamas suốt hai tuần qua.

Vụ tai nạn đã diễn ra tại Stresa, một thị trấn nghỉ dưỡng bên hồ Maggiore tại vùng Piedmont, Italy, theo lực lượng cứu hộ Alpine. Bộ Xây dựng Italy cho rằng nguyên nhân do đứt dây cáp ở đầu tuyến.

Hệ thống cáp treo nơi xảy ra vụ tai nạn nối liền Stresa với đỉnh núi Mottarone cao 1.500 m. Chuyến cáp treo ước tính kéo dài khoảng 20 phút, cho phép du khách thưởng ngoạn phong cảnh dãy núi Alps.

Thảm họa đã đặt ra câu hỏi về chất lượng và sự an toàn của hạ tầng giao thông Italy. Bộ trưởng bộ Giao thông vận tải Italy Enrico Giovannini đã thành lập ủy ban điều tra để tìm hiểu “nguyên nhân kĩ thuật và tổ chức” của vụ tai nạn. Ông đã đến địa điểm vào ngày 24/5 cùng với cảnh sát trưởng bảo vệ dân sự để kiểm tra thiệt hại.

Bộ Giao thông vận tải đã kiểm tra hồ sơ bảo trì và cho biết toàn bộ kết cấu cáp treo đã được cải tạo vào tháng 8/2016 và kiểm tra bảo trì vào năm 2017.

Vào tháng 12/2020, cuộc kiểm tra trực quan khác đã được thực hiện trên hệ thống cáp chính.

Dân Italy bàng hoàng vì vụ rơi buồng cáp treo khiến 14 người chết Người dân Italy bị sốc vì thảm kịch 14 người tử nạn do buồng cáp treo rơi khỏi tuyến cáp nối hồ Maggiore với đỉnh núi Mottarone hôm 23/5.

Nguyệt Cầm

Theo Times of Israel

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/nam-nguoi-cung-mot-gia-dinh-tu-nan-trong-vu-dut-cap-treo-o-italy-post1219038.html