Năm nay hạn hán, xâm nhập mặn ở Nam bộ ít khốc liệt hơn

Đây là nhận định của Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương về mùa khô năm 2016-2017 ở Nam bộ.

Theo đó, tuy lượng dòng chảy sông Mê Kông về khu vực Đồng bằng sông Cửu Long tiếp tục thiếu hụt so với trung bình nhiều năm từ 10-20%, nhưng vẫn cao hơn mùa khô năm 2015-2016. Nhờ đó tình hình xâm nhập mặn trong mùa khô này cũng ít gay gắt hơn và ở mức tương đương trung bình nhiều năm.

Đặc biệt, mùa mưa tại Nam bộ kết thúc muộn, đồng thời mùa khô cũng sẽ kéo dài hơn trung bình nhiều năm. Từ đầu mùa lũ đến nay do lượng dòng chảy từ thượng nguồn về thấp, nên ở đầu nguồn sông Cửu Long chỉ xuất hiện 6 đợt dao động nhỏ.

Người dân huyện Ba Tri (Bến Tre) xây ống hồ chứa nước mưa dùng để nấu ăn, tắm giặt đủ trong một năm nhằm đối phó với hạn hán, xâm nhập mặn. Ảnh: Huỳnh Phúc Hậu/TTXVN

Kể từ tháng 12/2016 đến tháng 2/2017 tại Nam bộ mưa giảm vì bắt đầu vào mùa khô. Riêng trong tháng 1 và tháng 2 có thể xuất hiện những cơn mưa trái mùa, nên lượng mưa trong tháng có khả năng cao hơn từ 15-30% so với trung bình nhiều năm cùng thời kỳ.

Từ tháng 3 đến tháng 6 lượng mưa đều có xu hướng giảm nhẹ so với trung bình nhiều năm cùng thời kỳ tại các tỉnh khu vực Nam bộ. Mức giảm thấp nhất là ở khu vực Bình Phước, Tây Ninh (khoảng 3%). Mức giảm cao nhất là Cần Thơ, Sóc Trăng (khoảng 15%). Ngoại trừ tháng 1 và tháng 2 là hai tháng được nhận định có lượng mưa cao hơn trung bình nhiều năm; các tháng mùa khô còn lại đều ở mức xấp xỉ đến thấp hơn trung bình nhiều năm.

Về nhiệt độ trung bình từ tháng 12/2016 đến tháng 3/2017 tại Nam bộ phổ biến với mức xấp xỉ so với trung bình nhiều năm, chuẩn sai nhiệt độ dao động từ -0,5 đến 0,5 độ C. Từ tháng 4 đến tháng 6/2017, nhiệt độ có khả năng cao hơn so với trung bình nhiều năm từ 0,3 đến 0,6 độ C.

Trung tâm cũng cho biết từ tháng 12/2016 đến tháng 6/2017, vùng hạ nguồn các sông Nam bộ sẽ phải chịu ảnh hưởng của 2 đợt triều cường mạnh vào giữa tháng 12/2016 và tháng 1/2017, trong những đợt triều cường này mực nước các trạm vùng hạ lưu có khả năng lên mức báo động 2 - báo động 3, một số trạm trên báo động 3. Còn độ mặn cao nhất trong mùa khô 2016-2017 tại đây có thể xuất hiện vào tháng 2-3/2017. Vì vậy, các địa phương ở Nam Bộ cần có kế hoạch chủ động phòng chống xâm nhập mặn cũng như khô hạn, thiếu nước trong mùa khô này.

Văn Hào (TTXVN)

Nguồn Tin Tức TTXVN: http://baotintuc.vn/xa-hoi/nam-nay-han-han-xam-nhap-man-o-nam-bo-it-khoc-liet-hon-20161118112303625.htm