Nam Long ký kết hợp tác phát triển khu đô thị Waterpoint

Ngày 14/7, sự kiện ký kết hợp tác phát triển dự án khu đô thị Waterpoint giai đoạn 1 giữa Tập đoàn Nam Long cùng các nhà đầu tư chiến lược đã chính thức diễn ra tại khách sạn Legend Saigon.

Đây được xem là một trong những cột mốc mang ý nghĩa quan trọng nhất của tập đoàn, khẳng định nội lực, khả năng phát triển hệ sinh thái bất động sản, khả năng mở khóa quỹ đất và thu hút vốn đầu tư của Nam Long.

Theo thỏa thuận, Tập đoàn Nam Long, nhà đầu tư Nhật Nishi Nippon Railroad, TBS Group và Công ty TNHH Đầu tư Tân Hiệp sẽ cùng góp vốn theo tỷ lệ dự kiến tương ứng 50%-35%-10% và 5% để cùng thực hiện giai đoạn 1 khu đô thị Waterpoint với tổng vốn đầu tư 6.900 tỷ đồng. Đây là dự án đảm bảo cho sự phát triển dài hạn của Nam Long trong 5-10 năm tới.

Các đối tác (từ trái qua: Ông Vũ Văn Hải – TBS Group, bà Đặng Thị Ngọc Dung – Cty TNHH Tân Hiệp, ông Steven Chu – Nam Long, ông Toru Shigemizu - NNR) cùng tiến hành kí kết hợp tác dự án Waterpoint Long giai đoạn 1.

Waterpoint nằm ở vị trí đắc địa hội tụ những đầu mối giao thông quan trọng cả về đường bộ, đường thủy lẫn đường sắt kết nối trực tiếp giữa TP HCM và Đồng bằng Sông Cửu Long. Dự án tọa lạc ngay mặt tiền Tỉnh lộ 830 kéo dài từ thị trấn Đức Hòa đến cao tốc Sài Gòn – Trung Lương và quốc lộ 1, trung tâm thị trấn Bến Lức; ba mặt còn lại được bao quanh bởi 5km sông Vàm Cỏ Đông tạo thành biểu tượng phong thủy tích tụ vượng khí "Number one".

Từ Waterpoint di chuyển vào trung tâm TP HCM hoặc Phú Mỹ Hưng chỉ mất từ 30-45 phút. Và cũng mất khoảng thời gian tương tự để di chuyển bằng đường thủy theo sông Bến Lức, sông Chợ Đệm đến bến Bạch Đằng (quận 1) và cảng Tân Thuận (quận 7).

Theo hãng dịch vụ tư vấn bất động sản quốc tế Cushman & Wakefield (C&W) ước tính phần đất triển khai giai đoạn 1 của Waterpoint giá khoảng 65 USD/m2, tức giá trị bất động sản khoảng 107 triệu USD (khoảng 2.430 tỷ đồng). Trong khi đó, toàn bộ diện tích 355ha nêu trên được hạch toán theo giá trị trên bảng cân đối kế toán tại ngày 31/3/2018 là 1.504 tỷ đồng.

Toàn cảnh dự án Waterpoint Long An

Ở giai đoạn 1, Waterpoint sở hữu công viên trung tâm rộng trên 20 ha; 17 ha trường đại học và trường quốc tế; 8 ha khu thương mại-dịch vụ, 3 ha đất y tế; 2,5 ha khu sinh hoạt cộng đồng…

Ông Chu Chee Kwang, Tổng Giám đốc Công ty CPĐT Nam Long – đồng thời cũng là một chuyên gia phát triển bất động sản với hơn 30 năm kinh nghiệm phát triển các khu đô thị quy mô lớn tại Malaysia, cho biết: "Waterpoint đã trải qua quá trình chuẩn bị vô cùng chỉnh chu lên đến gần 15 năm từ việc đền bù, giải phóng mặt bằng để sở hữu quỹ đất sạch, đến việc nghiên cứu phát triển, thiết kế, quy hoạch…theo quy chuẩn quốc tế, nhưng lại mang tính phát triển bền vững, tính đến các giải pháp bảo toàn thiên nhiên và bảo vệ môi trường sinh thái vùng với toàn bộ diện tích mặt nước và hành lang cây cỏ tự nhiên rộng 50m dọc bờ sông Vàm Cỏ Đông được bảo tồn nguyên trạng. Chúng tôi vô cùng tin tưởng Waterpoint sẽ trở thành một trong những khu đô thị đáng sống nhất của miền Nam Việt Nam".

Cũng tại sự kiện, Phó Tổng lãnh sự quán Nhật Bản tại TP HCM – ông Hosoya Kazunori chia sẻ: "Năm nay là một năm có ý nghĩa vô cùng đặc biệt khi đánh dấu cột mốc 45 năm quan hệ ngoại giao Nhật – Việt, qua đó, mối gắn kết cả về mặt kinh tế lẫn văn hóa giữa hai quốc gia được tin tưởng sẽ ngày càng phát triển sâu đậm hơn nữa. Chúng tôi vô cùng vui mừng khi tháng 4 vừa qua Nam Long và hai nhà đầu tư Nhật đã cùng ký kết phát triển dự án Akari City 8,5 hecta. Và chỉ ba tháng sau, niềm vui được nhân đôi khi Nishi Nippon Railroad tiếp tục đồng hành cùng các nhà đầu tư Việt Nam phát triển giai đoạn 1 khu đô thị Waterpoint 165ha. Tôi hy vọng, Waterpoint không chỉ là sự kết hợp của những Công ty, mà quan trọng hơn cả sẽ trở thành một biểu tượng của mối quan hệ hữu nghị Nhật – Việt".

Được biết Waterpoint sẽ chính thức giới thiệu trong quý 1/2019.

Anh Thư

Nguồn TH&PL: http://thuonghieuvaphapluat.vn/nam-long-ky-ket-hop-tac-phat-trien-khu-do-thi-waterpoint-104266