Nầm lợn mốc xanh, kẹo Trung Quốc đua nhau đến Việt Nam

Bắt 1,3 tấn nầm lợn mốc xanh, rao bán sâm Ngọc Linh giả, bánh kẹo Trung quốc đua nhau đón Tết Việt Nam...là những tin nổi bật tuần qua.

Bắt 1,3 tấn nầm lợn mốc xanh

Vào lúc 19h30 ngày 10/12, tại đường Trần Phú, Thành phố Lạng Sơn, tổ công tác Công an thành phố Lạng Sơn đã phát hiện, bắt quả tang xe ô tô bán tải đang vận chuyển hàng hóa vi phạm pháp luật.

Qua kiểm tra, lực lương chức năng phát hiện trên xe ô tô bán tải chở 10 bao tải, bên trong chứa sản phẩm động vật, tổng trọng lượng 1.020 kg nầm lợn, ước tính trị giá gần 46 triệu đồng.

Tại thời điểm kiểm tra, lái xe là Hà Văn Được (44 tuổi, thường trú tại ngõ 7, đường Bà Triệu, phường Hoàng Văn Thụ, Thành phố Lạng Sơn) đã nhận là chủ số hàng trên và không xuất trình được bất cứ hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc.

Nầm lợn đông đá nhưng vẫn mốc xanh, bốc mùi hôi thối. Ảnh: Dân trí

Đối tượng Được khai nhận mua thu gom số nầm lợn trên tại khu vực biên giới thị trấn Đồng Đăng để mang về bán kiếm lời.

Trước đó, vào hồi 12h cùng ngày, tại bãi đất trống thuộc khối 8 phường Đông Kinh, Thành phố Lạng Sơn, tổ công tác đã phát hiện thu giữ 280kg nầm lợn vô chủ.

Toàn bộ số nầm lợn trên mặc dù được đông đá nhưng có dấu hiệu mốc xanh, bốc mùi hôi thối, không đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm, nghi nhập lậu từ Trung Quốc về. Công an thành phố đã lập biên bản xử phạt đối với chủ hàng và bàn giao Chi cục thú y tổ chức tiêu hủy toàn bộ số nầm lợn trên ngay trong ngày.

Rao bán sâm Ngọc Linh giả

Ngày 13/12, Công an huyện Nam Trà My (Quảng Nam) cho biết đang hoàn tất hồ sơ xử lý một vụ rao bán sâm giả Ngọc Linh.

Trước đó, công an nhận được tin báo của người dân thôn 2 (xã Trà Mai, H.Nam Trà My) phản ánh có một phụ nữ rao bán sâm giả. Làm việc với lực lượng công an, người này khai tên Nguyễn Thị Lan Anh (37 tuổi, trú thôn 2, xã Trà Linh, H.Nam Trà My).

Trước khi bị phát hiện, bà Lan Anh mua 134 củ sâm trọng lượng 13,2 kg, 6,1 kg thân lá của một người ở tỉnh Kon Tum về địa phương rao bán và nói với mọi người đó là sâm Ngọc Linh.

Theo kết luận giám định của Viện Khoa học hình sự (Bộ Công an), loại sâm mà bà Lan Anh đem lên vùng sâm Ngọc Linh rao bán là phân loại của sâm Lai Châu. Loại sâm này có tên khoa học là Panax vietnamensis var.fuscidiscuc.

Hoa trái, bánh kẹo Thái, Trung, Hàn đua nhau "đón Tết" Việt Nam

Theo báo cáo của Tổng cục Hải quan, tính đến hết tháng 11/2018 kim ngạch nhập rau quả ngoại về Việt Nam đạt hơn 1,5 tỷ USD, nhiều hơn nhập khẩu thủ sản. Mặt hàng bánh kẹo và ngũ cốc cũng đạt giá trị nhập về đạt hơn 320 triệu USD.

Càng cuối năm, giá trị nhập các mặt hàng trên càng gia tăng, rau quả nhập về Việt Nam trong tháng 11 là hơn 142 triệu USD, bánh kẹo là hơn 49 triệu USD.

So với tháng trước (10/2018), giá trị nhập mặt hàng rau quả tăng hơn 3 triệu USD; giá trị nhập hàng bánh kẹo, ngũ cốc là hơn 5 triệu USD.

Hiện, hoa quả, bánh kẹo nhập khẩu lớn nhất của Việt Nam tập trung vào ba thị trường là Thái Lan, Hàn Quốc và Trung Quốc.

Hoa quả, bánh kẹo ngoại đang ùn ùn về Việt Nam đón Tết

Hết tháng 11/2018, Việt Nam chi hơn 390 triệu USD nhập các loại hoa quả Trung Quốc về nước. Mặt hàng bánh kẹo, ngũ cốc là hơn 18,7 triệu USD.

Kim ngạch nhập các mặt hàng rau quả nhập từ Thái Lan có con số rất lớn hơn 639 triệu USD, chiếm gần 1/2 kim ngạch nhập mặt hàng này về Việt Nam. Mặt hàng bánh kẹo từ Thái cũng được du nhập vào Việt Nam số lượng lớn khi 11 tháng qua, kim ngạch của nó lên đến 47 triệu USD.

Trong khi đó, những năm gần đây hoa quả, bánh kẹo Hàn Quốc được lòng người Việt. 11 tháng qua, hoa quả nhập từ Hàn về Việt Nam đạt trên 28 triệu USD, còn mặt hàng rau quả đạt hơn 22 triệu USD.

Tổng kim ngạch nhập khẩu rau quả tại 3 thị trường Thái Lan, Hàn Quốc và Trung Quốc tại Việt Nam đạt hơn 1 tỷ USD, chiếm hơn 66% kim ngạch nhập 2 mặt hàng này đặc biệt gia tăng nhanh chóng tại Việt Nam mùa cuối năm.

Về mặt hàng bánh kẹo, hiện người tiêu dùng Việt khá chuộng loại bánh kẹo từ Thái Lan, Hàn Quốc vì mẫu mã bắt mắt, khẩu vị lạ. Trong khi đó, dù có giá trị nhập ít hơn nhưng bánh kẹo Trung Quốc có lượng nhập về Việt Nam nhiều hơn cả vì hầu hết bánh kẹo Trung Quốc bán theo lô (nhập bán theo cân - kg) giá rẻ nhưng lượng lớn.

Tổng giá trị nhập mặt hàng bánh kẹo của ba thị trường trên đạt gần 94 triệu USD, chiếm gần 30% kim ngạch nhập khẩu mặt hàng này.

Mai Thùy (Tổng hợp)

Nguồn Đất Việt: http://baodatviet.vn/kinh-te/bao-ve-nguoi-tieu-dung/nam-lon-moc-xanh-keo-trung-quoc-dua-nhau-den-viet-nam-3371121/