'Năm Khoan dung' của UAE: Cầu nối cho sự khác biệt văn hóa

Nhân sự kiện này, thư viện tiếng Arab đầu tiên tại Hà Nội đã được khai trương.

Khoan dung là một đức tính và một phần nội tại của văn hóa Hồi giáo. Nó thể hiện ở tất cả các cấp độ cá nhân, tổ chức và quốc gia. Với hơn 200 quốc tịch sống hòa bình và yên ổn, xã hội UAE là một ví dụ điển hình về việc trở thành một quốc gia khoan dung và hòa nhập.

Ngày 16/11/1995, sau khi 185 nước ký vào bản Tuyên bố, UNESCO đã thông qua lấy ngày này hằng năm là Ngày Quốc tế Khoan dung. Tuy nhiên, mấy chục năm trôi qua, dường như ngày Quốc tế khoan dung chưa được truyền bá rộng rãi và chưa thật sự có tầm ảnh hưởng trong xã hội. Khoan dung không chỉ có nghĩa là sự tha thứ mà còn là tôn trọng sự đa dạng, công nhận sự khác nhau về các giá trị, ngôn ngữ, tôn giáo, chủng tộc, chống mọi hình thức phân biệt đối xử.

Xuất phát từ ý nghĩa cao đẹp đó, vào ngày 15/12/2018, Tổng thống UAE Sheikh Khalifa bin Zayed tuyên bố năm 2019 là Năm Khoan dung nhằm phát huy các mục tiêu của UNESCO và làm nổi bật UAE như một thủ đô toàn cầu cho sự khoan dung, là cầu nối giao tiếp giữa các dân tộc của các nền văn hóa khác nhau, từ chối chủ nghĩa cực đoan và nhấn mạnh vào việc chấp nhận sự khác biệt.

Năm Khoan dung ở UAE sẽ tập trung vào năm trụ cột chính, đó là làm sâu sắc thêm các giá trị của sự khoan dung và cùng tồn tại giữa các nền văn hóa bằng cách dạy cho giới trẻ những giá trị của đức tính cao quí này; củng cố UAE là thủ đô toàn cầu cho sự khoan dung thông qua một loạt các sáng kiến, dự án và đối thoại giữa các nền văn hóa và nền văn minh khác nhau; thực hiện nhiều chương trình văn hóa và đóng góp để xây dựng các cộng đồng khoan dung; tập trung vào các mục tiêu lập pháp và định hướng chính sách góp phần thúc đẩy sự khoan dung về văn hóa và tôn giáo thông qua đối thoại; thúc đẩy sự khoan dung thông qua các sáng kiến và dự án truyền thông.

Trong số các hoạt động của Năm Khoan dung, Tổng thống UAE Sheikh Khalifa đã ra sắc lệnh phụ nữ sẽ chiếm 50% thành viên quốc hội sau cuộc bầu cử năm 2019 (hiện nay chiếm 20%). Đền thờ của Đạo Hindu đầu tiên ở UAE cũng sẽ được xây dựng sớm và dự kiến hoàn thành vào 2020.

 Khai trương thư viện tiếng Arab đầu tiên tại Việt Nam.

Khai trương thư viện tiếng Arab đầu tiên tại Việt Nam.

Gần đây, Sheikh Mohammad bin Zayed Al Nahyan, Thái tử Abu Dhabi, Phó Tư lệnh tối cao của Lực lượng Vũ trang UAE đã đổi tên Nhà thờ Hồi giáo Sheikh Mohammad bin Zayed ở Al Mushrif, Abu Dhabi, thành 'Mariam, Umm Eisa '- nghĩa là “Mary, mẹ của Chúa Giêsu”.

Một sự kiện lớn diễn ra ở UAE đầu tháng 2/2019 là chuyến thăm UAE của Giáo hoàng Francis. Đây là chuyến viếng thăm đầu tiên của một giáo hoàng đến bán đảo Ả Rập với hy vọng mở ra một trang mới cho quan hệ giữa hai tôn giáo. Đối với khu vực vùng Vịnh, nơi các buổi hành lễ công khai của các tôn giáo ngoài đạo Hồi bị hạn chế thì việc bài thánh ca "Halleluja" vang lên ở sân vận động Zayed Sports City là một bằng chứng cho thấy sự cởi mở của UAE với các đức tin khác.

Trong khuôn khổ Năm Khoan dung 2019, ngày 18/03/2019, Đại sứ quán UAE tại Hà Nội và Bộ môn Ngôn ngữ và văn hóa Arab trong trường ĐHNN-ĐHQG Hà Nội đã khai trương thư viện tiếng Arab đầu tiên ở Việt Nam mang tên Sheikh Zayed, Nhà sáng lập UAE. Đây là một sự kiện quan trọng kết nối hai nền văn hóa Việt Nam và Arab đóng góp vào sự phát triển của quan hệ song phương trong thời gian tới.

Thu Minh

Nguồn KTĐT: http://kinhtedothi.vn/nam-khoan-dung-cua-uae-cau-noi-cho-su-khac-biet-van-hoa-339507.html