Năm khó khăn nhất của Iran

Tổng thống Iran Hassan Rouhani cho biết, đất nước của ông đang trải qua năm khó khăn nhất vì các lệnh trừng phạt của Mỹ cùng với đại dịch COVID-19.

Tổng thống Iran Hassan Rouhani

Tổng thống Iran Hassan Rouhani

Cuộc khủng hoảng coronavirus đã làm trầm trọng thêm các vấn đề kinh tế vốn đã trở nên tồi tệ sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump rút khỏi thỏa thuận hạt nhân Iran với các cường quốc năm 2018 và nối lại các biện pháp trừng phạt. Vào thứ Hai, đồng tiền rial của Iran đã giảm xuống mức thấp nhất từ trước đến nay so với đồng đô la Mỹ.

“Đây là một năm cực kỳ khó khăn do áp lực kinh tế từ bên ngoài và đại dịch”, ông Rouhani nói trong một bài phát biểu trên truyền hình.

“Áp lực kinh tế bắt đầu từ năm 2018 đã tăng lên ... và hôm nay nó trở thành khó khăn đỉnh điểm đối với đất nước thân yêu của chúng ta”.

Iran đã trải qua sự gia tăng mạnh về lây lan coronavirus và số ca tử vong do các biện pháp kiểm dịch đã dần được dỡ bỏ từ giữa tháng Tư.

Khoảng 2489 trường hợp mới đã được ghi nhận trong 24 giờ qua, tổng số ca nhiễm lên tới 222.669 người, phát ngôn viên của Bộ Y tế Sima Sadat Lari nói với truyền hình nhà nước. Cô cho biết 144 người đã chết, nâng tổng số lên tới 10.508.

Ông Rouhani cho biết, việc đeo mặt nạ sẽ trở thành bắt buộc trong hai tuần, bắt đầu từ Chủ nhật tuần sau tại các địa điểm tập trung trong thành phố, nơi được coi là ‘khu vực nguy hiểm’.

Iran đã phát động một chiến dịch vào thứ Bảy để thúc đẩy cộng đồng sử dụng khẩu trang.

Theo Reuters.com

Nguồn GD&TĐ: http://giaoducthoidai.vn/nam-kho-khan-nhat-cua-iran-20200628213441384.html