Nam Joo Hyuk và con đường trở thành diễn viên trẻ hàng đầu xứ sở kim chi

Từ một tuyển thủ bóng rổ nhỏ thó trở thành chàng người mẫu cao 1m87 và đang là một trong những gương mặt diễn viên sáng giá của Hàn Quốc, Nam Joo Hyuk đã đi qua một chặng đường dài.

Xuất thân từ người mẫu với chiều cao 1,87 m và gây ấn tượng với vẻ ngoài nam thần, Nam Joo Hyuk bất ngờ lấn sân sang mảng diễn xuất. Xuất hiện trên màn ảnh xứ Hàn đã được 5 năm nhưng phải đến thời điểm hiện tại khi đóng vai nam chính trong bộ phim truyền hình về đề tài khởi nghiệp "Start-Up", Nam Joo Huyk mới thật sự có được bước ngoặt trong sự nghiệp khi sánh vai cùng "tình đầu quốc dân" Suzy, theo video đăng ngày 5/11 trên kênh YouTube The Swoon.

Từ thiên tài bóng rổ

Nam Joo Hyuk sinh ngày 22/2/1994 ở Yeongdogu (Busan, Hàn Quốc), là con trai duy nhất trong gia đình. Thời thơ ấu khi còn đi học, Nam Joo Hyuk chỉ là một nhóc tỳ bình thường có chiều cao khiêm tốn. Đến năm cuối tiểu học, anh chàng bén duyên với bóng rổ và bắt đầu chơi môn thể thao này trong những năm cấp hai. Dù ngoại hình không được cao lớn nhưng Nam Joo Huyk lúc đó vẫn nắm vai trò quan trọng nhất trong đội bóng rổ nhờ sở hữu đôi chân cực kì nhanh nhạy.

Nam Joo Hyuk năm cuối cấp 1 (trái) và thời trung học cơ sở. Ảnh: Internet.

Nam Joo Hyuk năm cuối cấp 1 (trái) và thời trung học cơ sở. Ảnh: Internet.

Tuy nhiên cuộc sống không dễ dàng với cậu bé Nam Joo Hyuk. Sau một lần tình cờ nghe được lời thắc mắc tại sao một học sinh thấp bé như Nam Joo Hyuk lại có thể vào được đội bóng rổ, cậu quyết định lao vào tập luyện thể thao để cải thiện ngoại hình.

"Dù là 1 năm nữa hay 2 năm sau nữa thì cứ đợi xem đến lúc đó họ có thể nói ra được những lời như vậy nữa hay không", Nam Joo Hyuk tự bước vào những khóa huấn luyện gắt gao với suy nghĩ thay đổi cái nhìn của mọi người. Quả như mong đợi, nhờ tập luyện hăng say mà Nam Joo Hyuk đã tăng được ... 30 cm chiều cao. Cậu nam sinh cấp 3 Nam Joo Hyuk đã là một tuyển thủ bóng rổ cao 1,8 m.

Tăng 30 cm chiều cao chính là phần quà cho sự nỗ lực suốt một thời gian dài của Nam Joo Hyuk. Ảnh: Internet.

Rẽ hướng sang người mẫu chuyên nghiệp...

Nam Joo Hyuk luôn mong muốn trở thành một tuyển thủ bóng rổ chuyên nghiệp nhưng không may thay, anh mắc chấn thương nặng trong một lần chơi bóng. Sau hai lần phẫu thuật, Nam Joo Hyuk đành phải từ bỏ ước mơ. Sau đó, Joo Hyuk cùng gia đình chuyển lên Suwon (một thành phố rất gần thủ đô Seoul) sinh sống. Tại đây, Nam Joo Hyuk nghe theo lời khuyên của bạn bè, người thân để thử sức với vai trò người mẫu.

Tham gia buổi trải nghiệm làm người mẫu một ngày do KPlus (công ty người mẫu dưới sự quản lý của YG Entertainment) tổ chức, Nam Joo Hyuk bất ngờ giành hạng nhất và được nhận học bổng theo học khóa đào tạo người mẫu của KPlus. Đến năm 2014, Nam Joo Hyuk chính thức ra mắt với tư cách là người mẫu thông qua show Season Seoul Collection. Với chiều cao lúc này đã là 1,87 m cùng một bờ vai rộng, nam nghệ sĩ nhanh chóng được xếp vào nhóm tân binh hàng đầu giới thời trang ở thời điểm đó.

Nam Joo Hyuk bắt đầu nghiệp diễn thời trang với show Season Seoul Collection năm 2014 và dần trở thành người mẫu chuyên nghiệp. Ảnh: Internet.

Tên tuổi của Nam Joo Hyuk được biết đến nhiều hơn khi anh xuất hiện trong MV của nhóm nhạc Akdong Musician. Trong MV 200% và Give Love phát hành vào năm 2014, Nam Joo Hyuk đã chứng tỏ sức hút nhờ ngoại hình ấn tượng.

Nam Joo Hyuk (nhân vật nam) trong MV ca nhạc của nhóm Akdong Musician. Ảnh: Internet.

Tấn công mảng diễn xuất

Bước ngoặt lớn trong cuộc đời của nam thần sinh năm 1994 chính là khi anh quyết định lấn sân sang diễn xuất với việc tham gia casting phim "Surplus Princess". Nam Joo Hyuk tiếp tục tham gia chương trình "Off To School" của đài JTBC vào năm 2014 và nhận được sự yêu thích của đông đảo khán giả xem truyền hình.

Sau đó, Nam Joo Hyuk chính thức lấn sân sang diễn xuất khi tham gia vào loạt phim truyền hình đình đám như "Big, Who Are You - School 2015" (KBS 2TV), "Glamorous Temptation" (MBC). Cuối năm 2016, trong bộ phim "Weightlifting Fairy Kim Bok Joo" (MBC), anh mang đến cho khán giả một Nam Joo Hyuk lột xác cả về ngoại hình lẫn diễn xuất.

Bộ phim "The Great Battle" được công chiếu vào năm 2018 là phim điện ảnh đầu tiên của Nam Joo Hyuk. Thử sức với vai diễn nặng ký, song nam diễn viên nhận được vô số lời khen ngợi về sự tiến bộ nhanh chóng về diễn xuất.

Nam Joo Hyuk thử sức với vai diễn nặng ký trong phim điện ảnh "The Great Battle". Ảnh: Internet.

Cuối năm 2020, Nam Joo Hyuk trở lại với bộ phim truyền hình đáng mong đợi "Start-Up" (Khởi nghiệp) cùng nữ thần Bae Suzy. Phim xoay quanh câu chuyện về ước mơ thành công của những người trẻ ở xứ sở kim chi, trong đó Nam Joo Hyuk vào vai Nam Do San, một giám đốc trẻ và là một lập trình viên đang trong quá trình khởi nghiệp với khả năng "biến điều không thể thành có thể".

Năm 2020, Nam Joo Hyuk vào vai nam chính trong bộ phim "Start Up". Ảnh: Internet.

Sự nghiệp thăng trầm đầy biến động của Nam Joo Hyuk và những thành công anh đạt được ở thời điểm hiện tại đã truyền cảm hứng cho rất nhiều người xem YouTube. "Khả năng diễn xuất của cậu ấy đã tiến bộ rất nhiều rồi! Điều đó được thể hiện rất rõ ràng qua phim 'The light in your eyes', 'The school nurse flies' và cả 'Start-up'!!! Mình luôn ủng hộ Nam Joo Hyuk", tài khoản Manita B. bình luận.

"Thử tưởng tượng mình là một ngôi sao bóng rổ, rồi trở thành một người mẫu nổi tiếng, rồi lại xây dựng được một sự nghiệp diễn xuất thành công nữa! Thế mới là cuộc sống chứ", tài khoản pedestri yan cho hay.

Hạ Mi

Nguồn Dân Sinh: http://baodansinh.vn/nam-joo-hyuk-va-con-duong-tro-thanh-dien-vien-tre-hang-dau-xu-so-kim-chi-20201117100501556.htm