Nam idol Hàn gây sốc khi khoe đam mê làm nail, sẵn sàng chi 1 tỷ đồng để có bộ móng ưng ý

Xu hướng làm đẹp ngày càng trở nên phong phú, không chỉ có idol nữ mà mới đây một idol nam cũng khoe bộ móng không hề thua kém của mình.

Nhắc đến làm móng, nhiều người đều nghĩ ngay đến những bộ móng cầu kỳ của các chị em phụ nữ, tuy nhiên cũng có những đấng mày râu quan tâm đến việc tô điểm để có bộ nail thật thu hút. Thậm chí một nam idol còn từng gây shock khi chia sẻ anh có thể sẵn sàng bỏ ra 950 triệu đồng để có được bộ móng ưng ý.

Đó không phải ai khác mà chính là giọng ca chính của F.T. Island - Lee Hong Ki.

Lee Hong Ki gây sốc khi tiết lộ sẵn sàng chi 1 tỷ đồng để có bộ móng tay ưng ý.

Lee Hong Ki gây sốc khi tiết lộ sẵn sàng chi 1 tỷ đồng để có bộ móng tay ưng ý.

Lee Hong Ki kể rằng anh bắt đầu có đam mê với việc làm móng từ năm 2011. Để theo đuổi đam mê này, Lee Hong Ki từng chi đến 950 triệu đồng để học làm nail cũng như sắm những món phụ kiện trang trí thật nổi bật.

Khi tham gia chương trình Tiki Taka mới đây, Lee Hong Ki đã thu hút sự chú ý khi tâm sự về sự đầu tư để có bộ móng đẹp của mình. Anh hé lộ việc từng chi 190 triệu đồng để làm một bộ móng. "Bộ nail đó đính kim cương thật. Vì vậy tôi đã phải rất cẩn thận khi tháo chúng" - Lee Hong Ki nói.

Một lần khác, Lee Hong Ki cũng mua hẳn viên kim cương đen hình con rắn để đính lên bộ nail để đồng bộ với chiếc nhẫn hình rắn hổ mang mà anh đeo.

Nói về sở thích đặc biệt xa xỉ này, Lee Hong Ki thú nhận: "Tôi muốn làm một điều gì đó thú vị và độc đáo với tư cách là một ca sĩ nhạc rock cá tính".

Trong quá khứ, Lee Hong Ki từng nhiều lần đăng tải hình ảnh những mẫu nail được tô vẽ tỉ mẩn cho thấy đam mê mãnh liệt của bản thân với hình thức làm đẹp này.

Một số cư dân mạng cho rằng gu thẩm mỹ này quá nữ tính, nhưng đa phần đều ủng hộ các sao nam tự do theo đuổi sở thích làm đẹp theo ý mình thay vì gò ép theo các khuôn mẫu nhất định.

Theo Minh Tâm/Công lý & Xã hội

Nguồn Doanh Nghiệp: http://doanhnghiepvn.vn/van-hoa/nam-idol-han-gay-soc-khi-khoe-dam-me-lam-nail-san-sang-chi-1-ty-dong-de-co-bo-mong-ung-y/20210609041039807