Năm học mới và chuyện chọn lớp, chọn trường

Năm nào cũng vậy, trước thềm mỗi năm học mới, điều mà các bậc phụ huynh quan tâm, lo lắng nhất chính là chọn trường, chọn lớp cho con em mình. Lựa chọn trường công, trường tư, học trái tuyến, học lớp nào luôn là 'bài toán' khiến mỗi phụ huynh phải 'cân não' tính toán.

Học sinh Trường Tiểu học Hạ Long trong ngày Khai giảng năm học 2018-2019.

Học sinh Trường Tiểu học Hạ Long trong ngày Khai giảng năm học 2018-2019.

Chị Thanh, hộ khẩu tại phường Hồng Hải, TP Hạ Long, nhưng hiện đang ở nhà mẹ đẻ ở khu Cienco 5, phường Yết Kiêu. Năm học trước, con gái của chị vào lớp 1. Vì hộ khẩu ở phường Hồng Hải nên con của chị phải vào học tại Trường Tiểu học Lê Hồng Phong. Chị Thanh chia sẻ: Nhà tôi ở Cienco 5 nên đưa đón con đi học ở cột 3 rất bất tiện. Tôi đi làm bên Bãi Cháy, nên toàn phải nhờ ông bà ngoại đưa đón con gái đến trường. Ngày nắng ráo còn đỡ, chứ mưa gió thì đúng là rất phiền phức. Gia đình tôi rất mong muốn cho cháu học trường gần nhà như Tiểu học Hạ Long, nhưng lại trái tuyến mà trường cũng đông học sinh, rất khó để xin chuyển về. Vì thế, gia đình tôi đang tính đến phương án chuyển cho con về Trường Đoàn Thị Điểm Hạ Long, một trường ngoài công lập có xe đưa đón tại nhà.

Năm học trước, gia đình chị Thanh đã từng có ý định xin cho con vào học trường ngoài công lập, nhưng khi ấy chị nghĩ học trường công chất lượng tốt hơn, nhiều cô giáo dạy giỏi, phong trào học tập tốt, hơn nữa trường ngoài công lập thì chi phí cao hơn. Tuy nhiên, vấn đề đưa đón đã khiến gia đình chị cảm thấy rất bất tiện. Giờ đây, chị không còn coi trọng trường công hay trường tư nữa.

Câu chuyện như nhà chị Thanh quả thật không phải là hiếm. Một trường hợp nữa mà phóng viên tìm hiểu được là của gia đình chị Phạm Thu Mai, cũng ở TP Hạ Long. Con của chị năm nay thi đỗ vào một trường THPT công lập ở trung tâm thành phố. Tuy nhiên, gia đình chị vẫn còn một nguyện vọng là muốn xin vào lớp khối D (toán, văn, Anh) để thuận cho sau này thi THPT quốc gia. Chị Mai chia sẻ: Cháu nhà tôi học tốt tiếng Anh, nên tôi rất muốn cho cháu vào lớp chuyên về khối D. Nhưng đó chỉ là nguyện vọng của gia đình, nếu không được thì chúng tôi cũng không quá nặng nề.

Học sinh thi vào lớp 10 Trường THPT Hòn Gai (TP Hạ Long) năm học 2019-2020.

Câu chuyện chọn trường, chọn lớp cho con đầu năm học mới mặc dù vẫn tồn tại, nhưng có thể thấy rằng không còn nổi cộm, phổ biến như trước đây. Bà Vi Bích Hạnh, Trưởng Phòng GD&ĐT TP Hạ Long cho hay: Mấy năm gần đây, các trường đều chú trọng nâng cao chất lượng dạy và học. Chất lượng đội ngũ giáo viên ở các trường ngày càng đồng đều, không có sự chênh lệch nhiều. Thêm vào đó, không chỉ các trường ở trung tâm, mà các trường ở ven thành phố cũng được đầu tư nâng cấp cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học. Vì thế, nhiều phụ huynh đã yên tâm hơn, thuận tình cho con học ở trường đúng tuyến.

Được biết, không riêng TP Hạ long, tại nhiều địa phương trong tỉnh như: Uông Bí, Móng Cái, Cẩm Phả, Đông Triều... cũng chú trọng rà soát, đầu tư nâng cấp, cải tạo, xây mới các trường học trước thềm năm học mới, nhất là các trường ở khu vực xa trung tâm, để tạo sự cân bằng, đồng đều về chất lượng giữa các trường học trên địa bàn. Cùng với đó, ngành giáo dục tại các địa phương trong tỉnh cũng chú trọng việc tuyên truyền, vận động, để hạn chế tình trạng chọn trường, chọn lớp của các bậc phụ huynh. Từ đó làm thay đổi nhận thức, hành động của họ. Sở GD&ĐT cũng yêu cầu các phòng GD&ĐT thực hiện tuyển sinh nghiêm túc theo đúng quy định; đảm bảo chính xác, khách quan, công bằng; tạo điều kiện thuận lợi để cha mẹ học sinh đăng ký nhập học cho con tại các trường theo quy định vùng tuyển sinh.

Bà Vũ Liên Oanh, Giám đốc Sở GD&ĐT cho biết: Thời gian qua, Sở GD&ĐT đã tham mưu cho tỉnh ban hành nhiều cơ chế, chính sách; đồng thời tích cực đầu tư cơ sở vật chất, đội ngũ giáo viên để nâng cao chất lượng giáo dục ở các trường có điều kiện khó khăn. Mặt khác, Sở cũng chú trọng phát triển mạnh các trường ngoài công lập, nhất là các trường ngoài công lập chất lượng cao, tạo điều kiện thuận lợi cho các trường này tuyển sinh, từ đó hạn chế tình trạng học trái tuyến.

Lan Anh

Nguồn Quảng Ninh: http://baoquangninh.com.vn/xa-hoi/201907/nam-hoc-moi-va-chuyen-chon-lop-chon-truong-2449290/