Nam HLV thể hình bán dâm 18 triệu nhưng đã bị 'cắt phế' tới 15 triệu

Điều khiến mọi người bất ngờ là giá cuộc mua dâm 18 triệu đồng nhưng nam HLV thể hình chỉ nhận được 3 triệu, 15 triệu còn lại đã bị các 'đầu mối' cắt phế.

Chiều 10/8, Công an quận Long Biên (Hà Nội) cho biết đang tạm giữ Nguyễn Phương Thảo (21 tuổi, ở quận Hai Bà Trưng) đồng thời mở rộng điều tra làm rõ những người liên quan đến vụ nam HLV thể hình bán dâm giá 18 triệu đồng/lượt.

Vụ việc diễn ra vào chiều 4/8, khi nam HLV thể hình T.H.D. (SN 1990, trú tại Quế Võ, Bắc Ninh) đang mây mưa với một vị khách nữ kém 8 tuổi thì bị Đội Cảnh sát hình sự Công an quận Long Biên bắt quả tang. Ngay sau khi vụ việc bị lộ, Nguyễn Phương Thảo đã tự đến cơ quan công an để đầu thú.

Đối tượng môi giới và nam huấn luyện viên thể hình bán dâm giá 18 triệu đồng. Ảnh: ANTĐ

Đối tượng môi giới và nam huấn luyện viên thể hình bán dâm giá 18 triệu đồng. Ảnh: ANTĐ

Theo cán bộ điều tra, Nguyễn Phương Thảo là con thứ 2 trong gia đình có 3 chị em gái. Gia đình Thảo làm kinh doanh, kinh tế khá giả nên được bố mẹ cho đi du học. Tuy nhiên, đầu năm 2020, do tình hình dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, Thảo tạm dừng việc học để trở về Việt Nam tránh dịch.

Theo thông tin từ NLĐ, trong một lần đi du lịch, Thảo làm quen được với đối tượng môi giới mại dâm tên L.. Theo đó, L. đã đặt vấn đề Thảo có nhiệm vụ tìm những cô gái có nhu cầu mua dâm để "tú ông" điều người đến bán dâm và Thảo đã đồng ý.

Đường dây bán dâm của "tú ông" này gồm nhiều thành phần và giá cả khác nhau. Sau khi tìm được nữ khách hàng 22 tuổi trú tại quận Long Biên có nhu cầu mua dâm nam, Thảo liên lạc với "tú ông", sau đó HLV T.H.D được điều đi phục vụ khách.

Ngày 3/8, Thảo gửi ảnh bán khỏa thân của T.H.D. cho cô gái mua dâm. Ngày 4/8, đồng ý mua dâm, cô gái nhắn tin số phòng kèm địa chỉ khách sạn ở phường Long Biên (quận Long Biên) để Thảo báo cho D. đến.

Khoảng 15 giờ 30 cùng ngày, nam HLV thể hình và cô gái đang mua bán dâm thì bị tổ công tác Đội Cảnh sát hình sự Công an quận Long Biên kiểm tra bắt quả tang. Tại đây, cảnh sát còn thu giữ một vỉ thuốc hỗ trợ kích dục có công hiệu tương tự Viagra trong ví của nam huấn luyện viên (HLV) thể hình này.

Tại cơ quan điều tra, nam HLV thể hình khai nhận trong thời gian dạy thể hình tại các trung tâm ở Hà Nội, có rất nhiều người rủ đi ăn uống, cà phê. Lâu dần, nam HLV cũng gật đầu đồng ý phục vụ những người có nhu cầu nếu đồng ý với mức giá mình đưa ra. Ngoài ra, mỗi lần đi "tiếp khách", H. cũng thường xuyên phải mang theo thuốc hỗ trợ khả năng tình dục.

Đáng chú ý, theo cảnh sát, trong vụ án này, giá 18 triệu đồng thỏa thuận việc mua, bán dâm. Thực tế H. chỉ nhận được 3 triệu đồng, Thảo lấy 6 triệu, số tiền còn lại là của "tú ông".

M.H (th)

Nguồn GĐ&XH: http://giadinh.net.vn/phap-luat/nam-hlv-the-hinh-ban-dam-18-trieu-nhung-da-bi-cat-phe-toi-15-trieu-2020081109342351.htm