Nam giới mặc xuyên thấu và loạt xu hướng gây chú ý trên sàn diễn 2020

Sàn diễn nam đang chứng minh thời trang là không giới hạn với loạt xu hướng phá cách như xuyên thấu, color block và cả unisex.

Xu hướng vintage: Tuần lễ thời trang nam Xuân Hè 2020 chứng kiến sự trở lại của xu hướng cổ điển. Nhà mốt Dolce & Gabbana đã lăng xê phong cách này với những trang phục khaki cùng áo túi hộp mang đậm phong cách thập niên 60.

Neil Barrett cũng tham gia cuộc chơi vintage nhưng biến tấu thêm với những phụ kiện thời trang và cách phối đồ mang hơi hướm hiện đại như áo màu sắc, túi đôi đi kèm.

Neil Barrett cũng tham gia cuộc chơi vintage nhưng biến tấu thêm với những phụ kiện thời trang và cách phối đồ mang hơi hướm hiện đại như áo màu sắc, túi đôi đi kèm.

Xuyên thấu, mặc như không mặc: Trong tuần lễ thời trang lần này, thương hiệu Ludovic de Saint Sernin đã gây tranh cãi khi cho dàn người mẫu nam diện áo xuyên thấu, mặc trang phục hở ngực trên sàn catwalk.

Những bộ trang phục với các gam màu cùng phom dáng mềm mại khiến mẫu nam mất đi vẻ nam tính. Nhiều tín đồ thời trang nhận xét bộ sưu tập (BST) này mang tính gây sốc hơn là thời trang ứng dụng.

Xu hướng đồng quê: Trong mùa Xuân Hè 2020 lần này, Louis Vuitton lăng xê phong cách đồng quê với những trang phục phom dáng rộng và những item đậm chất "hương đồng cỏ nội" như mũ cói, nón rộng vành...

BST được giới mộ điệu đánh giá cao bởi những đường cắt cúp chuẩn và cách phối màu ấn tượng. Một lần nữa, Louis Vuitton chứng minh vị thế của mình trong giới thời trang.

Xu hướng unisex một lần nữa chiếm lĩnh sàn diễn thời trang nam giới. Những bộ trang phục nhiều chi tiết nổi bật khiến người yêu thời trang liên tưởng đến những tác phẩm nghệ thuật đầy màu sắc.

Những bộ trang phục khác trong BST lại lấy cảm hứng từ áo váy của vũ công múa ballet. Cũng như nhà mốt lăng xê xu hướng xuyên thấu, BST này bị đánh giá không có tính ứng dụng cao, nhất là những bộ váy quá nữ tính và nhiều chi tiết thừa.

Xu hướng color block: Trong lần ra mắt này, nhà mốt Lanvin tiếp tục sử dụng những gam màu sặc sỡ để đưa vào BST. Từ họa tiết cầu kỳ đến chất liệu vải dệt đã tạo nên một BST đầy màu sắc và có tính ứng dụng cao.

Ngoài ra, BST chú trọng vào phom dáng rộng với những thiết kế rủ hoặc oversize. Những trang phục nhiều màu sắc này được giới mộ điệu đánh giá phù hợp với nam giới có thân hình cao ráo, gầy gò. Những người có thân hình đầy đặn nên tránh vì màu sắc nổi bật khiến bạn trông phát tướng hơn so với thực tế.

Thế Hoàng
Ảnh: Getty, Vogue

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/nam-gioi-mac-xuyen-thau-va-loat-xu-huong-gay-chu-y-tren-san-dien-2020-post957273.html