Nam giáo viên ở Nghệ An tử vong nghi mắc bệnh dại từ chó thả rông cắn

Sau một thời gian bị chó cắn, một giáo viên dạy thể dục ở Nghệ An đã tử vong và được xác định tử vong do mắc bệnh dại.

Trao đổi với phóng viên, chiều 2/3, ông Hồ Phi Hòe - Chủ tịch UBND xã Công Thành, huyện yên Thành (Nghệ An) cho biết: Một giáo viên ở địa bàn xã này vừa tử vong sau một thời gian bị chó cắn.

Theo đó, nạn nhân là ông H.V.T (45 tuổi), là giáo viên dạy môn Thể dục của một trường học ở xã Công Thành. Người nhà ông T. cho biết thêm, trước Tết Nguyên đán Canh Tý 2020, ông T. bị một con chó thả rông cắn. Tuy nhiên, do chủ quan, nghĩ vào mùa đông chó ít bị mắc bệnh dại nên ông T. không đi tiêm vắc xin phòng bệnh dại phơi nhiễm.

Mấy ngày gần đây, ông T. bắt đầu có các triệu chứng bất thường nên được người nhà đưa đến Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An cấp cứu, điều trị. Được các bác sỹ chẩn đoán bị nhiễm virus bệnh dại ở giai đoạn nặng nên bệnh viện đã chuyển ông T lên tuyến trên để điểu trị.

Tuy đã được chuyển lên tuyến trên để cấp cứu, điều trị nhưng đến ngày 1/3, ông T. tử vong.

Thuấn Tiến

Nguồn Nghệ An: http://www.baonghean.vn/nam-giao-vien-o-nghe-an-tu-vong-nghi-mac-benh-dai-tu-cho-tha-rong-can-263306.html