Nam giáo viên mẫu giáo bị sa thải vì xăm toàn thân

Người đàn ông này đã xăm kín mặt và còn chuyển lòng trắn mắt sang màu đen. Anh ta cho biết, công việc giáo viên mẫu giáo của anh đã phải trả giá.

Một nam giáo viên đã xăm toàn bộ cơ thể, mặt và lưỡi, và thậm chí đã phẫu thuật đổi lòng trắng của mắt thành màu đen. Anh ta cho biết, anh ta đã bị ngăn cản dạy học tại một trường mẫu giáo ở Pháp, sau khi một phụ huynh phàn nàn rằng, anh ta khiến con của họ sợ hãi.

Sylvain Helaine nói, anh ta yêu nghề dạy học của mình (Ảnh: CNN)

Nhưng anh Sylvain Helaine, 35 tuổi, vẫn dạy trẻ từ 6 tuổi trở lên nói rằng, sau cú sốc ban đầu khi nhìn thấy anh lần đầu tiên, các học sinh đã quen với ngoại hình của anh.

Helaine cho biết: “Tất cả các học sinh và phụ huynh của tôi luôn cư xử tốt với tôi vì về cơ bản họ đã biết tôi”. Helaine nói, ước tính anh đã phải trải qua khoảng 460 giờ đồng hồ dưới mũi kim của các thợ xăm.

"Chỉ khi mọi người nhìn thấy tôi từ xa, họ mới nghĩ rằng đó là điều tồi tệ nhất."

Anh cho biết, năm ngoái anh đang dạy mẫu giáo tại Trường tiểu học Docteur Morere ở Palaiseau, ngoại ô Paris, khi phụ huynh của một trẻ ba tuổi khiếu nại với các quan chức giáo dục. Họ cho biết con trai của họ, tuy không phải học sinh của Helaine, đã gặp ác mộng sau khi nhìn thấy anh ta.

Vài tháng sau, chính quyền nhà trường thông báo với anh rằng anh sẽ không dạy trẻ mẫu giáo nữa. Helaine nói: “Tôi nghĩ họ đã đưa ra một quyết định khá buồn”.

Một người phát ngôn của cơ quan giáo dục địa phương cho biết, Helaine đã có một thỏa thuận để chuyển khỏi việc dạy mẫu giáo. Người phát ngôn cho biết, những học sinh dưới 6 tuổi "có thể sợ hãi khi anh ta xuất hiện".

Bất chấp sự cố này, Helaine cho biết anh sẽ gắn bó với công việc đã chọn. "Tôi là giáo viên tiểu học... Tôi yêu công việc của mình".

Anh cho biết mình bắt đầu xăm vào năm 27 tuổi, khi đang giảng dạy tại một trường tư thục ở London và trải qua một cơn khủng hoảng cá nhân. Anh cho biết, kể từ đó, "Xăm là niềm đam mê của tôi".

Helaine nói rằng, anh ta hy vọng sẽ cho các học sinh của mình thấy rằng chúng nên biết chấp nhận những người khác biệt với chuẩn mực thông thường. Anh nói: “Có thể khi trưởng thành, chúng sẽ ít phân biệt chủng tộc hơn, bớt kỳ thị đồng tính và cởi mở hơn”./.

Bích Đào/VOV.VN (biên dịch và biên tập)

Nguồn VOV: https://vov.vn/the-gioi/cuoc-song-do-day/nam-giao-vien-mau-giao-bi-sa-thai-vi-xam-toan-than-782027.vov