Nam giáo viên bị đâm tử vong vì nhắc nhở việc mở nhạc quá to

Nghe tiếng nhạc hát karaoke phía đối diện nhà hàng xóm hát quá to nên sang nhắc nhở, thầy T. bị 2 đối tượng dùng dao đâm dẫn đến tử vong.

Thông tin ban đầu trên báo Thanh Niên cho biết, sự việc xảy ra vào khoảng 21h gày 7/10 tại dãy trọ trên đường Lái Thiêu 02, phường Lái Thiêu, TX Thuận An (Bình Dương).

Thời điểm này, một nhóm thanh niên sử dụng loa di động hay còn gọi là loa "kẹo kéo" tổ chức ăn nhậu và hát hò ở khu vực trên. Thầy giáo tên P. (giáo viên dạy môn thể dục tại địa phương) nghe tiếng nhạc hát quá to nên đã sang nhắc nhở.

Sau đó, 2 bên xảy ra lời qua tiếng lại, dẫn đến xô xát. Thầy P. bị 2 đối tượng ở nhà hàng xóm dùng dao đâm vào người. Mặc dù được người thân nhanh chóng đưa đi cấp cứu tại bệnh viện nhưng nạn nhân đã tử vong.

Hiện trường nơi xảy ra vụ việc.

Nhận được tin báo, lực lượng chức năng TX Thuận An có mặt phong tỏa hiện trường, lấy lời khai của những người liên quan để điều tra vụ việc.

Ngày 8/10, Công an tỉnh Bình Dương đã tạm giữ hình sự 2 đối tượng Trương Văn Sĩ và La Văn Liêm (cùng 30 tuổi, ngụ Bạc Liêu) để điều tra vụ án mạng trên.

Bảo Khánh (T/h)

Nguồn ANTT: http://antt.vn/nam-giao-vien-bi-dam-tu-vong-vi-nhac-nho-viec-mo-nhac-qua-to-256830.htm