Nam giám đốc lên facebook khoe 'chiến tích' ăn thịt Phượng hoàng đất

Hiện nay, số lượng Hồng hoàng còn lại không nhiều. Trong những năm gần đây ở nhiều nơi đã trở nên rất hiếm hoặc không còn gặp do nơi sống bị tác động mạnh, bị thu hẹp và bị săn bắt.

Vị giám đốc khoe chiến tích hai cá thể Phượng hoàng đất bị thui, chuẩn bị xuất hiện trên bàn nhậu - Ảnh Facebook

Mới đây, người đàn ông có nick FB là Tuấn Kiệt đã chia sẻ hình ảnh hai con chim Hồng Hoàng đã vặt lông, rồi thui qua lửa với lời nhắn "có ai nhậu không, thiếu tay".

Được biết, người đàn ông này là giám đốc Minilab Tuan Kiet

Chim Hồng hoàng, còn gọi là Phượng hoàng đất là một loài chim quý thường sinh sống sâu trong rừng Vườn quốc gia Bù Gia Mập. Loài chim này đang bị mất môi trường sống cũng như bị săn bắn ráo riết.

Phượng hoàng đất, loài chim huyền thoại từng được nhắc đến trong nhiều truyện cổ tích - Ảnh: VTC News

Giới nhà giàu và dân chơi cho biết, mỏ của Phượng hoàng đất đắt gấp 3 lần ngà voi, do đó, loài chim này được đánh giá là gần (cận) nguy cấp trong sách đỏ của IUCN.

Phượng Hoàng đất nằm trong phụ lục 1 danh mục Công ước về buôn bán quốc tế các loài động vật, thực vật hoang dã nguy cấp (CITES) và phụ lục 1 Nghị định 169/2013/NĐ-CP ngày 12.11.2013 của Chính phủ về quản lý thực vật rừng, động vật rừng nguy cấp, quý hiếm./.

Thành Trung (T/h)

Nguồn Tổ Quốc: http://toquoc.vn/nam-giam-doc-len-facebook-khoe-chien-tich-an-thit-phuong-hoang-dat-20181126114709202.htm