Năm 'được mùa' về xúc tiến thương mại của Thủ đô

Trong năm 2017, Trung tâm Xúc tiến, Đầu tư, Thương mại, Du lịch thành phố Hà Nội đã triển khai thành công nhiều nội dung hợp tác với các tỉnh, thành phố trong cả nước trên lĩnh vực xúc tiến thương mại.

Đẩy mạnh hoạt động triển lãm

Một trong những tuyến hoạt động nổi bật của Trung tâm là tham gia hội chợ triển lãm tại các tỉnh, thành phố trong cả nước.

Lễ khai mạc Hội chợ Đặc sản Vùng miền Việt Nam 2017.

Cụ thể, trung tâm đã tổ chức đoàn 10 doanh nghiệp, cơ sở sản xuất, làng nghề tham gia Hội chợ Hùng Vương 2017, tại thành phố Việt Trì (tỉnh Phú Thọ), với quy mô trưng bày là 108 m2. Tham gia Hội chợ Quốc tế Thương mại, Du lịch và Đầu tư Hành lang Kinh tế Đông Tây - Đà Nẵng 2017; Hội chợ OCOP lần thứ V năm 2017, tại Quảng Ninh.

Bà Nguyễn Thị Mai Anh, Phó giám đốc phụ trách xúc tiến thương mại của Trung tâm Xúc tiến, Đầu tư, Thương mại, Du lịch thành phố Hà Nội cho biết: trung tâm đã có nhiều hoạt động xúc tiến thương mại với tỉnh Cần Thơ với các hoạt động như: tham gia khu gian hàng quà tặng, đặc sản Hà Nội tại Lễ hội bánh dân gian Nam Bộ lần thứ VI năm 2017; tổ chức đoàn công tác tham gia Hội chợ nông sản sạch an toàn tại Cần Thơ. Tại sự kiện này, Trung tâm đã tổ chức Khu gian hàng của Thành phố Hà Nội trưng bày, quảng bá giới thiệu ấn phẩm, hình ảnh hoạt động xúc tiến đầu tư, thương mại, du lịch; thương hiệu, sản phẩm nông sản sạch và an toàn của các doanh nghiệp Hà Nội.

Trung tâm cũng đã triển khai có hiệu quả chương trình “Mỗi làng một sản phẩm - OVOP Hà Nội”, với sự góp mặt của hơn 10 doanh nghiệp, nghệ nhân, cơ sở sản xuất, làng nghề giới thiệu các sản phẩm như: Gốm sứ Bát Tràng, lụa Vạn Phúc, tranh thêu tay Quất Động, tơ tằm Phùng Xá, sừng mỹ nghệ Thụy Ứng, Khảm trai Chuyên Mỹ, tăm hương Quảng Phú Cầu, mây tre đan Phú Vinh, miến dong Dương Liễu, chè lam Thạch Xá, kẹo lạc Đường Lâm… đồng thời quảng bá, giới thiệu hình ảnh, ấn phẩm về hoạt động xúc tiến đầu tư, thương mại, du lịch, xây dựng nông thôn mới của thành phố Hà Nội.

“Mới đây nhất, Trung tâm đã tham gia Hội chợ Công Thương khu vực Đồng bằng Sông Hồng - Bắc Ninh 2017; Triển lãm Vietnam Foodexpo 2017 tại Thành phố Hồ Chí Minh; Hội chợ Thương mại Du lịch Quốc tế Việt - Trung 2017 tại Móng Cái, Việt Nam - Đông Hưng, Trung Quốc; Hội chợ Công Thương vùng Bắc Trung bộ - Nghệ An 2017; Hội chợ Thương mại Quốc tế (trong khuôn khổ Festival Hoa Đà Lạt 2017) tại Lâm Đồng”, bà Mai Anh nhấn mạnh.

Tăng cường hợp tác

Trong lĩnh vực liên kết xúc tiến thương mại với các tỉnh, thành phố trong cả nước, trong năm 2017, Trung tâm đã phối hợp với Sở Công Thương Hà Nội để khảo sát, triển khai thỏa thuận kết nối, tiêu thụ nông sản kết hợp phát triển du lịch tỉnh Sơn La năm 2017 tại huyện Mộc Châu, Vân Hồ (Sơn La). Tổ chức Đoàn công tác của Thành phố thực hiện Chương trình liên kết vùng, kết nối giao thương tại các tỉnh, thành phố, vùng kinh tế trọng điểm: Hưng Yên, Yên Bái, Đà Nẵng, Tây Ninh, Thành phố Hồ Chí Minh, Quảng Ngãi…

Cùng với đó, đã tổ chức Hội nghị giao thương và giải pháp đẩy mạnh kết nối cung cầu giữa thành phố Hà Nội với một số tỉnh, thành phố năm 2017. Hội nghị có sự tham gia của trên 300 đại biểu, đến từ 20 tỉnh, thành với các doanh nghiệp phân phối, hệ thống siêu thị tại Hà Nội.

Đặc biệt tại Hội chợ Đặc sản Vùng miền Việt Nam 2017 đã diễn ra từ ngày 22/11-26/11. Hội chợ năm nay có quy mô 250 gian hàng, được trang trí, dàn dựng trong khuôn viên Quảng trường Trung tâm thương mại Royal City. Hội chợ quy tụ khoảng 200 đơn vị của 55 tỉnh, thành trên cả nước, mang các đặc sản vùng miền giới thiệu, quảng bá đến đông đảo người dân Thủ đô; tổ chức các hoạt động kết nối doanh nghiệp; trình diễn ẩm thực, nghệ thuật.

Bên lề hội chợ, đã diễn ra Hội nghị giao thương, kết nối cung - cầu hàng hóa giữa thành phố Hà Nội và các tỉnh, thành phố năm 2017, phục vụ chương trình bình ổn thị trường Tết Nguyên đán Mậu Tuất 2018.

An An/Báo Tin tức

Nguồn Tin Tức TTXVN: http://baotintuc.vn/kinh-te/nam-duoc-mua-ve-xuc-tien-thuong-mai-cua-thu-do-20171212134128937.htm