Nam du khách Trung Quốc tử vong vì bị hà mã cắn vào ngực

Người đàn ông Trung Quốc (66 tuổi) bị hà mã tấn công do chụp ảnh quá gần khi đang đi du lịch tại bờ hồ Naivasha thuộc thung lũng Rift, Kenya.

Ngày 12/8 tờ Reuters dẫn lời Cơ quan bảo vệ động vật hoang dã Kenya cho hay nam du khách Trung Quốc Thường Song Minh (66 tuổi) đã thiệt mạng do bị hà mã tấn công ở bờ hồ Naivasha, cách thủ đô Nairobi khoảng 90 km.

Vụ việc xảy ra khi ông Thường đang chụp hình ở bờ hồ cùng bạn bè. Một du khách Trung Quốc khác là Ngô Bành Đức (62 tuổi) ở ngay gần đó nhưng may mắn không bị tấn công.

Nam du khách bị hà mã cắn vào ngực do đứng chụp ảnh quá gần con hà mã. Ảnh: Rex

Một nhân chứng là ông Joel Ochieng cho biết du khách đến quá gần trước khi con hà mã đột nhiên quay sang cắn vào ngực.

“Ông ấy được đưa đến bệnh viện Naivasha để cấp cứu trong tình trạng chảy máu rất nhiều và đã không qua khỏi” ông Ochieng nói.

Được biết vài giờ trước một ngư dân địa phương cũng đã thiệt mạng trong một vụ tấn công tương tự tại địa điểm quang khu vực hồ Naivasha này.

Truyền thông địa phương đưa tin tính đến thời điểm hiện tại của năm 2018 đã có 6 người thiệt mạng do hà mã tấn công quanh khu vực hồ Naivasha.

Tính đến thời điểm hiện tại của năm 2018, đã có 6 người thiệt mạng do hà mã hồ Naivasha tấn công. Ảnh: SCIP

Ông Paul Udoto, người phát ngôn của Cơ quan bảo tồn động vật hoang dã (KWS), cảnh báo hà mã rất nguy hiểm với con người và đã xảy ra nhiều vụ tấn công khiến người dân hay thậm chí là kiểm lâm thiệt mạng. Tuy nhiên ông cũng cho biết việc du khách bị hà mã tấn công vốn hiếm khi xảy ra vì họ thường được hướng dẫn viên bảo vệ.

Cũng theo ông Udoto, KWS đang săn lùng "thủ phạm" giết chết khách Trung Quốc và ngư dân địa phương.

Bích Nga (T/h)

Nguồn ĐS&PL: http://doisongphapluat.com/tin-tuc/nam-du-khach-trung-quoc-tu-vong-vi-bi-ha-ma-can-vao-nguc-a239983.html