Nam Định triển khai mô hình 'Con nuôi đồn biên phòng'

Ngày 3-12 tại Đồn Biên phòng Ba Lạt (huyện Giao Thủy, Nam Định), Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tỉnh tổ chức Hội nghị thực hiện mô hình 'Con nuôi đồn biên phòng'. Đây là một mô hình giàu ý nghĩa nhân văn, hướng tới giúp đỡ các em nhỏ có hoàn cảnh éo le ở khu vực biên giới biển trên địa bàn tỉnh.

Bộ đội Biên phòng Nam Định trao quà cho em Trần Văn Duẩn, “con nuôi đồn biên phòng” Ba Lạt.

Bộ đội Biên phòng Nam Định trao quà cho em Trần Văn Duẩn, “con nuôi đồn biên phòng” Ba Lạt.

Đồn Biên phòng Ba Lạt là nơi đầu tiên được Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh Nam Định lựa chọn thực hiện mô hình “Con nuôi đồn biên phòng”. Qua khảo sát hoàn cảnh cụ thể của các em nhỏ gặp khó khăn tại huyện Giao Thủy, Ban Chỉ huy Đồn Biên phòng Ba Lạt đã tiếp nhận em Trần Văn Duẩn (sinh ngày 19-3-2009, trú xã Giao Xuân, hiện đang là học sinh lớp 5 Trường Tiểu học Giao Xuân). Duẩn sớm mồ côi cả cha lẫn mẹ, hiện đang được bác rể nuôi ăn, học với hoàn cảnh rất khó khăn.

Sau khi trở thành “Con nuôi đồn biên phòng” Ba Lạt, em sẽ được hỗ trợ tiền ăn, quần áo, sách vở, học phí; kèm cặp, giúp đỡ trong sinh hoạt, học tập. Nguồn kinh phí thực hiện mô hình do cán bộ, chiến sĩ BĐBP tỉnh Nam Định tự nguyện đóng góp từ một phần lương. Ngoài ra, đồn biên phòng Ba Lạt còn phát động cán bộ, chiến sĩ đóng góp ủng hộ 10kg đến 15kg gạo/tháng, chuyển trực tiếp cho em.

Đại tá Trần Quốc Hoàn, Chính ủy Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh cho biết, việc triển khai mô hình “con nuôi đồn biên phòng” là rất cần thiết, thể hiện sự tri ân của lực lượng BĐBP với nhân dân khu vực biên giới biển; góp phần duy trì, phát huy mối quan hệ máu thịt giữa cán bộ, chiến sĩ biên phòng và nhân dân, qua đó củng cố, xây dựng “biên giới lòng dân”.

Đồng chí yêu cầu Đồn Biên phòng Ba Lạt thật sự coi các em được nhận làm “con nuôi” như con, em trong gia đình; hết lòng quan tâm, giúp đỡ các em không chỉ về vật chất mà quan trọng nhất là về tinh thần; hình thành nhân cách tốt cho các em và đồng hành với các em vượt qua khó khăn.

Dự kiến, mô hình “Con nuôi đồn biên phòng” sẽ được triển khai rộng khắp ở ba huyện giáp biển của Nam Định là Giao Thủy, Hải Hậu và Nghĩa Hưng, mỗi đồn sẽ tiếp nhận từ một đến hai em. Ngoài ra, BĐBP tỉnh tiếp tục duy trì mô hình “Nâng bước em đến trường”, hiện đang giúp đỡ 28 em học sinh nghèo vượt khó trên địa bàn tỉnh.

TRẦN KHÁNH

Nguồn Nhân Dân: http://nhandan.com.vn/xahoi/nhan-ai/item/42453602-nam-dinh-trien-khai-mo-hinh-%E2%80%9Ccon-nuoi-don-bien-phong%E2%80%9D.html