Nam Định: Thiếu nữ 14 tuổi bỏ nhà đi để lại tin nhắn 'đừng tìm nữa'

Thiếu nữ 14 tuổi bỏ nhà đi rồi bất ngờ nhắn tin về cho gia đình nói đừng tìm nữa khiến người thân càng lo lắng.

Thiếu nữ 14 tuổi bỏ nhà đi rồi bất ngờ nhắn tin về nói đừng tìm nữa

Chiều 27/8, trao đổi với PV, anh Đào Duy Thắng (ở xã Minh Thuận, Vụ Bản, Nam Định) cho biết, tối 26/8, con gái anh là cháu Đào Thị Ngọc Trang (SN 2005), đang là học sinh lớp 8 đi khỏi nhà đến nay chưa về khiến gia đình lo lắng.

Anh Thắng cho hay, khi đi Trang mặc áo đen quần đen, đội mũ đen, khoác cặp đen. Cháu cao khoảng 1m50, da ngăm đen, tóc dài có để mái.

Đến trưa 27/8, Trang có nhắn tin với bạn là đang ở nhà bố nuôi nhưng không nói rõ là ở đâu. Sau khi Trang đi khỏi nhà, gia đình anh Thắng đã tìm kiếm khắp nơi và báo Công an nhưng đến nay vẫn chưa có thông tin về cháu Trang.

Còn anh trai của Trang chia sẻ thêm: "Trước khi đi Trang không xin phép hay nói gì với gia đình. Trước đó, Trang ở nhà vẫn bình thường. Khi đi, Trang không mang theo điện thoại. Chỉ có trưa nay, Trang nhắn tin về gia đình nói đừng tìm nữa khiến chúng tôi vô cùng lo lắng".

Hiện giờ gia đình vẫn đang ngả đi nhiều hướng để tìm cháu Trang. Gia đình cũng mong muốn ai biết thông tin về cháu Trang xin báo cho gia đình theo số điện thoại: 01694019387 hoặc địa chỉ thôn Bịch, xã Minh Thuận, huyện Vụ Bản, Nam Định.

Cao Nguyên - Theo Đời sống Plus/GĐVN

Nguồn Đời Sống Plus: http://doisongplus.vn/nam-dinh-thieu-nu-14-tuoi-bo-nha-di-de-lai-tin-nhan-dung-tim-nua-50567-3.html