Nam Định: Thả hơn 1 triệu con giống thủy sản xuống VQG Xuân Thủy

Việc thả giống thủy sản xuống Vườn Quốc gia Xuân Thủy nhằm khuyến khích các việc phóng sinh, tái tạo nguồn lợi thủy sản.

Nhân dịp kỷ niệm 62 năm ngày truyền thống ngành Thủy sản Việt Nam (1/4/1959 -1/4/2021), mới đây, tại Vườn quốc gia Xuân Thủy, Sở NN và PTNT tỉnh Nam Định, Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh, UBND huyện Giao Thủy tổ chức phát động Tháng hành động bảo vệ nguồn lợi thủy sản năm 2021 (từ 30/3- 30/4).

Hơn 1 triệu con giống thủy sản vừa được thả xuống Vườn Quốc gia Xuân Thủy.

Hơn 1 triệu con giống thủy sản vừa được thả xuống Vườn Quốc gia Xuân Thủy.

Sau lễ phát động, các lực lượng tham gia đã thực hiện thả tổng cộng trên 1 triệu con giống thủy sản các loại xuống Vườn quốc gia Xuân Thủy, nhằm khuyến khích các việc phóng sinh, tái tạo nguồn lợi thủy sản.

Tại lễ phát động giới chức địa phương nhìn nhận thủy sản giữ vai trò quan trọng trong nền kinh tế địa phương, góp phần tạo việc làm, thu nhập cho một bộ phận nông dân, ngư dân, cần phải phát triển.

Tuy nhiên kinh tế thủy sản ở Nam Định đang phải đối mặt với tình trạng lấn chiếm môi trường sống của sinh vật ngoại lai, gây hại cho loài bản địa, hủy hoại môi trường tự nhiên.

Trong khi đó, việc khai thác, đánh bắt quá mức đã và đang làm phá vỡ cân bằng tự nhiên. Đặc biệt, các hoạt động đánh bắt tiêu cực, có tính hủy diệt như sử dụng xung điện, kích điện, chất nổ chưa được ngăn chặn triệt để, ngày càng diễn ra phức tạp. Ngay tại Vườn Quốc gia Xuân Thủy các hoạt động đánh bắt thủy sản tiêu cực cũng chưa được ngăn chặn triệt để.

Hậu quả, nguồn lợi thủy sản bị giảm sút nghiêm trọng; một số giống, loài quý hiếm có giá trị kinh tế như cá quả, cá chép tiến vua, cá rô tổng trường có nguy cơ tuyệt chủng.

Duy Hưng

Nguồn Đại Đoàn Kết: http://daidoanket.vn/nam-dinh-tha-hon-1-trieu-con-giong-thuy-san-xuong-vqg-xuan-thuy-558028.html