Nam Định: Tàu hỏa đâm ô tô, 4 người trong gia đình thương vong

Băng qua đường sắt thiếu quan sát, chiếc xe ô tô 4 chỗ bị tàu hỏa đâm văng xa nhiều mét. Hậu quả, khiến 4 người ngồi trên xe ô tô, trong đó có 1 em bé, phải nhập viện cấp cứu.

Vụ tai nạn giao thông (TNGT) nghiêm trọng trên xảy ra vào khoảng 8h30 sáng nay, 1/8/2018, tại khu vực đường sắt gần ga Cát Đằng (xã Yên Tiến, Ý Yên, Nam Định) khiến 4 người bị thương.

Theo ông Hoàng Xuân Thành, Chủ tịch UBND huyện Ý Yên (Nam Định), thông tin ban đầu, vào thời điểm trên, xe ô tô BKS 30A - 747.xx lưu thông từ Quốc lộ 10 sang làng Chương (xã Yên Tiến) khi qua điểm giao cắt với đường sắt thì va chạm với tàu hỏa.

Hiện trường vụ tai nạn sáng 1/8/2018

Hiện trường vụ tai nạn sáng 1/8/2018

Cú va chạm quá mạnh khiến xe ô tô bị văng ra xa. Lúc này, trên xe có 4 người, ngoài tài xế còn có 1 cụ già và 1 em bé, cùng 1 người đàn ông. Sau tai nạn, cả 4 người trên xe ô tô bị thương nặng phải nhập viện cấp cứu.

Hiện trường vụ tai nạn. (Nguồn: MXH)

Vụ tai nạn đã khiến bà Vũ Thị Lanh (63 tuổi) chết trên đường đi cấp cứu; 3 người khác là anh Đỗ Xuân Hiền (34 tuổi) lái xe, Vũ Duy Hữu (34 tuổi) và cháu Vũ Đình Sinh (14 tuổi) đều trú tại xã Yên Lộc, huyện Ý Yên, bị thương nặng đang được cấp cứu tại bệnh viện.

Ghi nhận của PV, chiếc xe ô tô nằm bên cạnh đường ray tàu hỏa, phần đuôi xe nát bét, một số mảnh vỡ xe ô tô vương vãi trên đường. Hiện cơ quan công an đang xác định danh tính những người gặp nạn.

Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ nguyên nhân.

Nguồn Phụ Nữ VN: http://phunuvietnam.vn/xa-hoi/nam-dinh-tau-hoa-dam-o-to-4-nguoi-trong-gia-dinh-thuong-vong-post46460.html