Nam Định phê bình lãnh đạo, chính quyền 2 xã vì 'lơ là' chống dịch

Mặc dù đã có chỉ đạo 'chống dịch như chống giặc' nhưng lãnh đạo, chính quyền 2 xã có người liên quan đến dịch COVID-19 vẫn lơ là, chủ quan khiến khi phát hiện có người mắc dịch thì tình hình phức tạp, nguy cơ khi phát triển dịch rất lớn.

Phong tỏa khẩn cấp xã Yên Cường (huyện Ý Yên, Nam Định) vì chính quyền lơ là, để bệnh nhân COVID-19 giao tiếp phức tạp - Ảnh: Hoàng Long

Liên quan đến công tác phòng chống dịch, ông Nguyễn Khắc Xung, Chủ tịch UBND huyện Vụ Bản (Nam Định) cho biết vừa ký văn bản gửi Chủ tịch UBND 18 xã, thị trấn trong huyện về việc phê bình một Chủ tịch xã trên địa bàn đã chủ quan, lơ là trong phòng chống dịch COVID-19.

Theo đó, trong công văn, Chủ tịch UBND huyện Vụ Bản nghiêm khắc phê bình Chủ tịch UBND xã Tân Thành là ông Trần Quốc Nghĩa do không triển khai thực hiện nghiêm các nội dung chỉ đạo của UBND và các quy định hiện hành của pháp luật về phòng, chống dịch COVID-19.

Nguyên nhân phê bình do trước đó, tại xã Tân Thành (huyện Vụ Bản) có trường hợp người từ Bệnh viện K (Hà Nội) về nhà ở xã Tân Thành, thuộc diện phải cách ly tại nhà và phải lấy mẫu xét nghiệm.

Tuy nhiên, vào sáng 11/5, cán bộ của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Nam Định và của Trung tâm Y tế huyện Vụ Bản về nhà người này lấy mẫu để xét nghiệm nhưng người này không có mặt ở nhà.

Trước thực tế đó, Chủ tịch UBND huyện Vụ Bản chỉ đạo Chủ tịch UBND 18 xã, thị trấn trong huyện phải tăng cường kiểm tra, giám sát chặt chẽ các trường hợp thuộc diện phải cách ly, theo dõi sức khỏe tại nhà; yêu cầu các trường hợp này phải thực hiện nghiêm các quy định phòng, chống dịch; kiên quyết xử lý các trường hợp vi phạm theo thẩm quyền.

Đây là trường hợp thứ 2 bị phê bình tại Nam Định.

Trước đó Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Đình Nghị đã nghiêm khắc phê bình Ban chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 xã Yên Cường đã chủ quan, lơ là trong việc giám sát trường hợp cách ly tại nhà là bệnh nhân Đ.T.T.

Hồ sơ dịch tễ cho biết, chị Đ.T.T ở thôn Trung Cường, xã Yên Cường. Ngày 5/5/2021, chị T lên thăm chồng đang điều trị tại Bệnh viện K cơ sở Tân Triều (Hà Nội). Đến 15h cùng ngày, chị T từ Bệnh viện K Tân Triều đi xe khách Phúc Chỉ - Yên Khánh (biển kiểm soát 18B-01457) về nhà.

2 mẹ con bệnh nhân ở xã Yên Cường (huyện Ý Yên, Nam Định) có hơn 400 F1 và hoàng nghìn F2 phái cách ly, lấy mẫu xét nghiệm - Ảnh: Hoàng Long

2 mẹ con bệnh nhân ở xã Yên Cường (huyện Ý Yên, Nam Định) có hơn 400 F1 và hoàng nghìn F2 phái cách ly, lấy mẫu xét nghiệm - Ảnh: Hoàng Long

Từ khi trở về nhà đến nay chị T có tiếp xúc với một số người nhà và khách. Hàng ngày chị T. làm dịch vụ photocopy, có tiếp xúc với nhiều khách và học sinh đến photo và mua hàng. Ngày 8/5, chị được thông báo đến Trạm Y tế xã để khai báo y tế và được hướng dẫn cách ly, theo dõi sức khỏe tại nhà.

Tuy nhiên, ngày 9/5, chị T vẫn ra chợ cầu Tống Xá, xã Yên Cường mua rau và mua bánh mì.

Đến ngày 13/5, chị T có kết quả xét nghiệm sàng lọc dương tính với virus SARS-CoV-2, trở thành BN3755. Con gái bà T do tiếp xúc gần với mẹ cũng bị dương tính với SARS-CoV-2. 2 mẹ con bệnh nhân này có tới hơn 400 F1 và hàng nghìn F2 liên quan.

Vì vậy, Chủ tịch UBND tỉnh Nam Định đã phê bình xã Yên Cường vì lơ là, không ngăn chặn bà T tiếp xúc với người khác.

Hoàng Long

Nguồn Tiền Phong: https://tienphong.vn/nam-dinh-phe-binh-lanh-dao-chinh-quyen-2-xa-vi-lo-la-chong-dich-post1337301.tpo