Nam Định: Nữ quái 'ôm' 7kg ma túy đá, 1.500 viên hồng phiến sa lưới

Để đưa đi tiêu thụ 7kg ma túy đá và 15.000 viên hồng phiến, Nguyễn Thị Liên đã đóng gói số lượng ma túy dưới dạng giả làm các gói trà xanh Trung Quốc, nhưng ả đã bị cơ quan Công an bắt giữ khi đang trên đường vận chuyển.

Công an tỉnh Nam Định cho biết, Phòng cảnh sát Điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh Nam Định vừa phối hợp với Đoàn đặc nhiệm phòng chống tội phạm số 1 của Bộ tư lệnh cảnh sát phá thành công chuyên án mang bí số 619L về đường dây mua bán, vận chuyển trái phép ma túy tổng hợp với số lượng lớn từ Hà Tĩnh các tỉnh phía Bắc tiêu thụ.

Đối tượng bị bắt giữ xác định là Nguyễn Thị Liên sinh năm 1977, trú tại xã Hải Bối, huyện Đông Anh, thành phố Hà Nội. “Nữ quái” này cũng được xác định chính là đối tượng cầm đầu đường dây ma túy lớn.

Đối tượng Nguyễn Thị Liên tại cơ quan Công an.

Mỗi lần vận chuyển, buôn bán ma túy, để tránh sự theo dõi và truy đuổi của cơ quan chức năng, Nguyễn Thị Liên thường dẫn theo con nhỏ.

Sau quá trình theo dõi, các trinh sát của Phòng cảnh sát Điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh Nam Định đã phối hợp với Đoàn đặc nhiệm phòng chống tội phạm số 1 Bộ tư lệnh cảnh sát biển mật phục, bắt quả tang Nguyễn Thị Liên đang vận chuyển 7 kg ma túy đá, 15.000 viên ma túy tổng hợp dạng hồng phiến về đến khu vực khu vực vòng xuyến giao giữa đường 10 và đường Đông A, thuộc xã Lộc Hòa, thành phố Nam Định.

Số ma tuýnày được “nữ quái” Nguyễn Thị Liên đóng gói, bọc trong túi ni-lông màu vàng xanh, giả làm các gói trà xanh Trung Quốc và dấu trong valy kéo, lẫn với mấy bộ quần áo.

Tại cơ quan điều tra, Nguyễn Thị Liên khai đã mua số ma túy này tại Hà Tĩnh với tổng số tiền hơn 3 tỷ đồng. Hiện Công an tỉnh Nam Định đang tiếp tục điều tra mở rộng vụ án.

Trường Sa

Nguồn KTNT: https://kinhtenongthon.vn/nam-dinh-nu-quai-om-7kg-ma-tuy-da-1500-vien-hong-phien-sa-luoi-post28268.html