Nam Định: Nghịch tử tưới xăng châm lửa thiêu bố

Cả nhà đang ngồi ăn cơm trưa, bỗng dưng con trai cầm can xăng đổ lên người bố đẻ và chính mình rồi châm lửa đốt, khiến người con chết, người bố bị thương nặng.

Chiều ngày 4.7, tin từ UBND xã Lộc An, TP Nam Định, tỉnh Nam Định xác nhận trên địa bàn vừa xảy ra vụ việc con trai đổ xăng châm lửa tự thiêu chính mình và bố đẻ khiến 2 người thương vong.

Ông Trần Văn P. bị bỏng toàn thân đang được cấp cứu tại bệnh viện

Ông Trần Văn P. bị bỏng toàn thân đang được cấp cứu tại bệnh viện

Sự việc được xác định xảy ra vào khoảng 11 giờ 30 phút ngày 2-7, tại gia đình ông Trần Văn P. (SN 1959, xã Lộc An).

Vào thời điểm trên, vợ chồng ông P. đang ăn trưa, thì bất ngờ Trần Văn L. (SN 1984), là con trai của ông P. cầm theo can xăng lao vào nhà tưới lên người bố đẻ 60 tuổi và chính bản thân rồi châm lửa đốt, khiến cả hai bị bỏng nặng.

Mặc dù được người thân là hàng xóm nhanh chóng dập lửa đưa đi cấp cứu, tuy nhiên do bị bỏng quá nặng, L. đã tử vong sau đó và được gia đình đưa về nhà làm lễ mai táng hôm 3-7.

Ông P. hiện đang được cấp cứu tại Viện bỏng Trung ương (Hà Nội) trong tình trạng bỏng toàn thân.

Theo chính quyền địa phương, ông P. tuổi đã cao và làm nghề đạp xích lô trên thành phố Nam Định. Cậu con trước kia cũng nghiện ma túy và mới ra tù năm ngoái nên hoàn cảnh gia đình ông L. từ trước tới nay thuộc diện khó khăn.

M. Quang

Nguồn Dân Sinh: http://baodansinh.vn/nam-dinh-nghich-tu-tuoi-xang-cham-lua-thieu-bo-hau-qua-con-chet-bo-bi-thuong-nang-d100927.html