Nam Định khắc phục hậu quả môi trường sau khi hàng trăm tấn ngao dạt vào bờ biển

Hàng trăm tấn ngao trôi dạt vào bờ biển thuộc các huyện Giao Thủy và một phần thuộc huyện Hải Hậu (Nam Định) sau bão NORU.

Chiều 30/9, trao đổi với chúng tôi, ông Nguyễn Doãn Lâm - Giám đốc sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh Nam Định cho biết, hiện nay lực lượng chức năng đang phối hợp với nhân dân giải quyết hậu quả sau sự việc số lượng lớn ngao trôi dạt vào bờ (chủ yếu thuộc biển huyện Giao Thủy).

Theo ông Lâm, ngao trôi dạt vào bờ biển không phải là loại nuôi mà đây là ngao giấy tự nhiên. Người dân đã thu lượm được khoảng 30 tấn, đây là những con còn sống. Ngoài ra, khoảng 70 tấn ngao đã chết, thì được lực lượng chức năng cùng người dân đưa đi xử lý môi trường.

Người dân xuống bờ biển lượm ngao

Người dân xuống bờ biển lượm ngao

Tương tự, lãnh đạo UBND thị trấn Thịnh Long, huyện Hải Hậu cho biết, địa bàn này cũng ghi nhận một số ít ngao dạt vào bờ. Theo lãnh đạo thị trấn, đây là loại ngao tự nhiên nên không ảnh hưởng đến kinh tế của người dân.

Theo ghi nhận, hàng triệu con ngao loại lớn, trong số này đa số đã có hiện tượng "mở", trải dài hàng cây số dọc bờ biển. Người dân được huy động

Nhiều người dân ở khu vực nhận định, đây không phải là ngao nuôi bản địa mà có thể do ảnh hưởng của mưa bão, nước biển lớn nên ngao theo sóng biển trôi từ nơi khác tới.

Một người dân địa phương, cho hay, bão số 4 không ảnh hưởng đến Nam Định nhưng sau cơn bão này thì số lượng ngao bất ngờ trôi dạt vào bờ. Đây có thể là lần đầu tiên người dân chứng kiến số lượng ngao trôi dạt lớn như vậy.

Số lượng ngao trôi dạt vào bờ trắng xóa hàng cây số

Hầu hết các con ngao đã mở

Những con ngao có dấu hiệu vẫn còn sống

Người dân đang thu lượm ngao tự nhiên

Minh Ngọc

Nguồn Tổ Quốc: https://toquoc.vn/nam-dinh-khac-phuc-hau-qua-moi-truong-sau-khi-hang-tram-tan-ngao-dat-vao-bo-bien-20220930173527911.htm